Tin tức

Tàu hỏa dừng gần 1 tiếng vì tài xế bỏ đi uống rượu

Chuyện tưởng không thể xảy ra ở thế kỷ 21 lại là sự thật không hiếm gặp tại Ấn Độ: Một chuyến tàu bị hoãn gần 1 tiếng đồng hồ chỉ vì lái tàu bỏ đi uống rượu.

05/05/2022 17:10

Người dân Ấn Độ đang thể hiện sự bức xúc khi một chuyến tàu địa phương ở bang Bihar bị dừng lại tại ga gần một giờ đồng hồ bởi lái tàu “mất tích” không rõ lý do.

Theo một quan chức của cảnh sát đường sắt Ấn Độ (GRP), vụ việc trên xảy ra tối 2/5, hơn một giờ sau khi tàu Samastipur-Saharsa (No-05278) xuất phát từ giao lộ Samastipur trên hành trình dài 139 km đến Saharsa. Đoàn tàu đột ngột dừng lại ở ga Hasanpur. Thời gian dừng đỗ theo quy định là chỉ 2 phút, nhưng chuyến tàu này lại dừng gần 1 tiếng mà hành khách không rõ lý do.

Tàu hỏa dừng gần 1 tiếng vì tài xế bỏ đi uống rượu - Ảnh 1.

Tài xế dừng tàu để đi uống rượu

Giám đốc đường sắt bộ phận Samastipur, ông Alok Agarwal, sau đó thông tin, cảnh sát đường sắt Ấn Độ phát hiện, tài xế lúc đó ở tình trạng say xỉn đến mức không thể quay trở lại tàu.

Quan chức cảnh sát đường sắt Ấn Độ cho biết, tại ga trên, tài xế Karamveer Prasad Yadav đã xuống tàu và đi bộ đến một quầy hàng gần đó để uống rượu. Cơ quan chức năng chưa xác định được người bán rượu cho anh ta.

“Hình phạt dành cho các nhân viên đường sắt sẽ được đưa ra sau khi cuộc điều tra hoàn tất”, ông Aggarwal chia sẻ vào ngày 3/5.

Theo trang web Railyatri chuyên theo dõi các chuyến tàu tại Ấn Độ, tàu Samastipur-Saharsa thường xuyên không đúng giờ.

Trước đó chỉ 8 ngày, một nhân viên lái tàu tốc hành Gwalior-Barauni (11123) cũng dừng tàu gần đường sắt giao cắt ở bang Bihar chỉ để đi uống một tách trà.

Ý kiến của bạn