Tin tức

Tạo 'luồng xanh' cho du lịch – Cần nới lỏng chính sách thị thực để thu hút khách quốc tế

(VOVTV) - Việc công bố mở cửa du lịch hoàn toàn vào 15/3 đang được coi là cơ hội “vàng” để du lịch Việt Nam phục hồi trở lại sau 2 năm liên tiếp liêu xiêu vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, để du lịch Việt Nam cất cánh thì cần tạo ra một “luồng xanh” cho ngành du lịch và khơi thông những vướng mắc trong chính sách y tế và thị thực.

Tác giả Tiến Dũng – Chí Phương / VOVTV
13/03/2022 19:41

Trước khi có dịch COVID-19, Việt Nam đã thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương cho 13 quốc gia trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Lượng khách từ 3 thị trường này chiếm tới 1/3 trong 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng thực hiện chính sách miễn thị thực song phương với 88 quốc gia khác.

Tạo luồng xanh cho du lịch – Cần nới lỏng chính sách thị thực để thu hút khách du lịch quốc tế - Ảnh 1.

Cần nới lỏng chính sách thị thực để thu hút khách quốc tế

Giờ đây, khi chuẩn bị mở cửa hoàn toàn du lịch thì chính sách về thị thực cũng cần được phục hồi để tiếp tục thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch toàn cầu năm do Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố cho thấy, năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam thăng hạng đáng kể, từ 67/136 năm 2017 lên hạng 63/140 năm 2019, vượt trội so với các nước trong khu vực.

Đặc biệt, chỉ số quan trọng là thị thực có màn bứt phá ngoạn mục tăng 63 bậc, từ 116 lên 53. Việc cải thiện chính sách về thị thực của Việt Nam như áp dụng thị thực điện tử với 80 quốc gia; gia hạn miễn visa cho 5 nước Tây Âu thêm 3 năm... đã giúp Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng khách quốc tế ở mức 2 con số.

Trong bối cảnh hiện nay, ngoài các yêu cầu về y tế thì miễn thị thực là yếu tố tác động trực tiếp đến lựa chọn của khách quốc tế khi quyết định đi du lịch ở một quốc gia. Nghiên cứu của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới cho thấy, việc tạo điều kiện thuận lợi về thị thực sẽ làm tăng thêm từ 8-10% số lượt khách đến. Do vậy, nếu Việt Nam muốn thu hút được nhiều khách quốc tế thì những hạn chế về thị thực cần sớm được tháo gỡ.

Ý kiến của bạn