Tin tức

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV

(VOVTV) - Sáng nay (13/7), tại thành phố Đà Nẵng, cơ quan thường trú khu vực miền Trung (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức “Hội nghị CTV năm 2023” và một số hoạt động nghiệp vụ báo chí khác.

Tác giả Đình Thiệu/VOV Miền Trung
13/07/2023 15:44

Dự hội nghị về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dự hội nghị còn có ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam; ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng; Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5; Đại diện Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; các Ban, ngành thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam. Dự hội nghị còn có đại diện các đơn vị tài trợ đồng hành với VOV, lãnh đạo Đài phát thanh Truyền hình một số tỉnh thành trong cả nước và cộng tác viên của VOV tại 9 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ, từ Hội nghị CTV năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19 và nhiều lý do khác, năm nay, cơ quan thường trú khu vực miền Trung tổ chức trở lại hội nghị này. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, phóng viên VOV miền Trung cùng với CTV Đài Tiếng nói Việt Nam ở 9 tỉnh, thành phố miền Trung tiếp tục tích cực, sản xuất nhiều tin bài có chất lượng tốt, cung cấp cho các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hơn 3 năm qua, VOV miền Trung tiếp tục là một trong những đơn vị sản xuất nhiều tin bài chất lượng tốt. VOV miền Trung đã đoạt nhiều giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm vàng cũng như các Giải báo chí Trung ương, bộ ngành và địa phương. Có được kết quả này có hỗ trợ của các cộng tác viên.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 2.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV miền Trung báo cáo công tác phối hợp tuyền truyền với đội ngũ CTV trong những năm qua tại hội nghị.

Từ năm 2020 đến hết tháng 6/2023, VOV miền Trung thực hiện gần 18.000 tin bài cung cấp cho các kênh sóng của VOV, trong đó, lượng tin, bài của CTV chiếm từ 10% - 20% mỗi tháng. Đội ngũ CTV đã thực hiện những bài viết sâu, có tính phát hiện về hàng loạt các vấn đề được dư luận quan tâm… Không chỉ biểu dương, cổ vũ những tấm gương điển hình, người tốt việc tốt, các CTV còn thực hiện nhiều phóng sự điều tra, đấu tranh chống các hành vi sai trái, tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 3.

CTV Xuân Yến, Phó Phòng Phụ trách Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Chương trình phát thanh tiếng Cơ Tu, hơn 3 năm qua, đội ngũ CTV đã tăng lên đáng kể. Thông qua việc cung cấp tin, bài cho các kênh sóng VOV, tin tức về miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số dọc dải Trường Sơn đến với công chúng mọi miền đất nước. Trong đó có nhiều phóng sự ảnh, clip của CTV được dàn dựng công phu, phản ánh sinh động những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên dải Trường Sơn. Ngoài cộng tác tin, bài, đội ngũ CTV Tiếng Dân tộc còn thường xuyên trao đổi, góp ý để cơ quan thường trú khu vực miền Trung luôn đổi mới nội dung lẫn hình thức khi “Nói cho đồng bào nghe”, “Nói về đồng bào” và “Để đồng bào nói”.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 4.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 5.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 6.

Đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 7.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV miền Trung khen thưởng các CTV xuất sắc.

Bên cạnh những CTV quen thuộc, có tay nghề vững vàng, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều gương mặt mới, cộng tác tích cực và tạo dấu ấn rõ nét trên sóng phát thanh quốc gia. VOV miền Trung cũng chủ động xây dựng những CTV chuyên cộng tác với Báo điện tử VOV và các Kênh truyền hình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Điều rất mừng và đáng tự hào khi nhiều CTV của VOV miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam Việt Nam đoạt giải cao tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc, Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm Vàng … Chính những đóng góp của đội ngũ CTV thời gian qua đã giúp VOV miền Trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chúc VOV miền Trung gặt hái nhiều thắng lợi mới và phát triển mạnh mẽ. Ông Hồ Kỳ Minh khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố luôn nhận được sự đồng hành của VOV. Đặc biệt, Chương trình Hợp tác truyền thông giữa đơn vị với thành phố đã gặt hái nhiều kết quả tích cực; công tác phối hợp giữa 2 bên trong những năm gần đây có sự trao đổi thông tin đa chiều, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền. Đơn vị luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng trong việc kiểm chứng và làm rõ thông tin đang được dư luận xã hội quan tâm một cách khách quan, chính xác và đúng sự thật, góp phần giải tỏa những bức xúc trong dư luận xã hội.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 8.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu chào mừng hội nghị.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ: “Xin kính chúc VOV miền Trung, kính chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, CTV của Đài Tiếng nói Việt Nam gặt hái nhiều thành tích mới và phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế, sức mạnh Đài Tiếng nói Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, đối với thành phố Đà Nẵng nói riêng".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam cám ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi; Quân khu 5 và các địa phương miền Trung đã hỗ trợ, hợp tác với VOV và VOV miền Trung trong thời gian qua.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 9.

Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Trần Minh Hùng nhấn mạnh, Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong 6 cơ quan truyền thông đa loại hình, đa phương tiện chủ lực của Quốc gia. Hiện nay, VOV đang phát sóng hàng ngày 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, 2 báo điện tử và 1 tờ báo giấy. Hiện nay, bình quân mỗi ngày, các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam phát, đăng tải hơn 250 tin bài, số lượng tin rất lớn, đòi hỏi phóng viên phải hoạt động liên tục. Vì vậy, CTV có vai trò rất quan trọng đối với cơ quan báo chí, là cánh tay nối dài của cánh sóng của Đài tiếng nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Minh Hùng đề nghị trong thời gian tới, VOV miền Trung và các đơn vị của Đài cần có cơ chế đặt hàng CTV để đảm bảo tin bài đúng tôn chỉ mục đích.

“CTV như cánh tay nối dài của các cơ quan báo chí. Chúng ta tạo điều kiện tối đa cho các CTV tham gia đóng góp tin bài cho làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và các chương trình của Đài, tăng cường tin tức phong phú cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Mong rằng thời gian tới các CTV tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cung cấp nhiều tin bài cho làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam", ông Trần Minh Hùng nhấn mạnh.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 10.

Ông Vũ Duy, Trưởng Ban Thời sự VOV1 phát biểu tại hội nghị

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 11.

Ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo điện tử VOV phát biểu tại hội nghị

Dịp này, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Viêt Nam quyết định tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ, viên chức và người lao động VOV miền Trung vì có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023. Giám đốc VOV miền Trung quyết định khen thưởng 6 CTV có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020-2023. Công ty TNHH điện tử Meliwa thông qua sự kêu gọi đồng hành cùng VOV miền Trung và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam trao 5 nhà tình nghĩa tặng người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Nam. Tổng trị giá 350 triệu đồng, mỗi căn nhà 70 triệu đồng.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 12.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao nhà tình nghĩa của VOV và Công ty TNHH điện tử Meliwa tặng 5 hộ nghèo ở tỉnh Quảng Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị cộng tác viên năm 2023 còn có tập huấn nghiệp vụ về: Kỹ năng thực hiện phóng sự ngắn trên phát thanh, cách khai thác và mở rộng thông tin trên báo điện tử; Cách viết tin, phóng sự dành cho đồng bào dân tộc thiểu số; Viết lời dẫn cho tác phẩm phát thanh & hướng dẫn cách đọc tin, bài trên sóng phát thanh; Đưa sản phẩm phát thanh lên nền tảng số…

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 13.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ trao nhà tình nghĩa của VOV và Công ty TNHH điện tử Meliwa tặng hộ nghèo ở tỉnh Quảng Nam.

Tạo điều kiện tối đa cho CTV tham gia sản xuất tin bài cho VOV - Ảnh 14.

Phó Tổng giám đốc VOV Trần Minh Hùng trao Bằng khen của Tổng Giám đốc VOV tặng tập thể VOV miền Trung.

Trước đó, chiều 12/7, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đài đến dâng hương, đặt vòng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Nhân dịp này, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đà Nẵng đã đồng hành với VOV trao 50 suất quà tặng Trung tâm Phụng dưỡng người có công với cách mạng thành phố Đà Nẵng và các cụ đang sống tại Trung tâm này.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ đến dự, trao quà và thăm hỏi ân cần các cụ đang được chăm sóc phụng dưỡng. Trong chuyến thăm và trao quà cùng Đoàn công tác VOV, Quân ủy Trung ương- Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng trao nhiều phần quà tặng Trung tâm và các cụ có công cách mạng đang được phụng dưỡng tại đây.

Ý kiến của bạn