(VOVTV) - Viện nghiên cứu Ngân hàng Trung Quốc hôm qua (12/12) dự báo, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ tăng khoảng 5,3% trong năm nay và khoảng 5% trong năm tới.
11/12/2023 07:28
Với ưu tiên của Chính phủ hiện nay là tập trung cho tăng trưởng kinh tế, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ tiếp tục được hưởng lợi.
22/07/2023 16:45
(VOVTV) - Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) hôm 21/7 đã công bố một loạt các biện pháp trong dài hạn nhằm giải quyết tình trạng nợ hộ gia đình đã đạt mức cao kỷ lục gần 16.000 tỷ baht (465 tỷ USD), gây trở ngại lớn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước.
(VOVTV) - Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ trì Hội nghị Tham vấn về công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, Diễn đàn Kinh tế- xã hội năm 2023 cần có giải pháp trước mắt và lâu dài để tạo động lực mới cho tăng trưởng.
(VOVTV) - Vừa qua, đoàn công tác Điều khoản 4 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã có chuyến công tác và làm việc cùng các cơ quan quản lý, các nhà làm chính sách của Việt Nam để đưa ra các báo cáo khuyến nghị liên quan tới các chính sách kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính ngân hàng.
(VOVTV) - Với sự chỉ đạo sâu sát, sự nỗ lực của hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở, nhất là sự đồng lòng, hăng hái, sáng tạo của nhân dân, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội quý I năm 2023 của huyện Lục Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
(VOVTV) - Các số liệu mới nhất được Ủy ban châu Âu công bố cho thấy, các nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu – Eurozone đã chống chọi tốt hơn kỳ vọng với các cuộc khủng hoảng trong năm 2022 nên sẽ tránh được suy thoái trong gang tấc, đồng thời triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2023 cũng được nâng lên mức cao hơn so với dự báo trước kia.
Tháng 12/2022, thị trường chứng khoán (TTCK) vẫn đang trong xu hướng tiếp tục hồi phục. Với nền tảng tăng trưởng kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các giải pháp của cơ quan quản lý, các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn trong năm 2023.
(VOVTV) - Ngày 11/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 trong bối cảnh các nước đang chịu tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine, giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. IMF đồng thời cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm tới.
(VOVTV) - Cuộc xung đột tại Ukraine sẽ khiến nền kinh tế thế giới giảm 1,5 điểm tăng trưởng, chỉ đạt 3% trong năm 2022, trong khi lạm phát tăng cao kéo dài.
(VOVTV) - Các cuộc khảo sát kinh doanh công bố ngày 24/5 cho thấy tăng trưởng kinh tế ở Mỹ và các nước khác chậm lại trong tháng 5 do lạm phát cao và lãi suất tăng.
(VOVTV) - Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt dự báo của các chuyên gia, trong năm 2021, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc cũng chính thức bước vào ngưỡng thu nhập cao.
(VOVTV) - Chuyên trang Vietnam Briefing của tập đoàn Dezan Shira & Associates ngày 31/12 đăng bài viết nhận định các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tin tưởng, lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2022 dù Việt Nam vừa trải qua một năm đầy thách thức với những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.
(VOVTV) - Báo cáo mới về xu hướng kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương cho thấy nền kinh tế khu vực Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến tăng trưởng 6% trong năm nay và sẽ ổn định ở mức 4,9% vào năm 2022.
Nền kinh tế toàn cầu vẫn duy trì tăng trưởng nhanh bất chấp những rủi ro mới do biến chủng Delta. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo bức tranh có thể thay đổi rất nhanh.
Trước diễn biến mới của đại dịch COVID-19, Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách dự báo 3 kịch bản tăng trưởng của tổng sản phẩm nội địa (GDP) trong năm 2021.
(VOVTV) - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới kinh tế ‘xanh’ bền vững là mục tiêu chiến lược của tỉnh Quảng Ninh. Nắm bắt chủ trương của tỉnh, nhiều năm qua thành phố Cẩm Phả đã nỗ lực quy hoạch, cải tạo chỉnh trang không gian cảnh quan đô thị và khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển thương mại, dịch vụ.
(VOVTV) - Tại Hội nghị thượng đỉnh ECOWAS ở Ghana, các nước Tây Phi hy vọng đồng tiền chung, phát hành vào năm 2027, sẽ thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế nội khối.
Việt Nam là một trong số rất ít các nước khôi phục tình trạng bình thường mới để phát triển kinh tế. Trước nhận định này, GS. Võ Đại Lược cho rằng, quả thực không sai, Việt Nam là trường hợp rất hiếm.