Tin tức

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM

(VOVTV) - Sáng ngày 26/4, Sở Du lịch TP.HCM thông báo tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND, UBND TP.HCM.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
26/04/2023 15:01

Đến nay, Sở Du lịch TP.HCM đã ghi nhận có 540 lượt cá nhân, 900 lượt khách theo đoàn đăng ký qua trang thông tin điện tử; tương đương với tổng số khách dự kiến tham quan. Do vậy, Ban Tổ chức tạm dừng tiếp nhận đăng ký từ thời điểm nêu trên để công tác đón tiếp được chu đáo.

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM không chỉ là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn là công trình mang nhiều giá trị lịch sử - văn hóa.

Theo kế hoạch trong hai ngày 29 và 30/4, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND và UBND TP.HCM không thu phí tham quan.

Dự kiến sẽ có 48 đợt tham quan tương đương 1.500 khách, mỗi đợt cách nhau 20 phút và không quá 30 khách/đợt. Buổi sáng bắt đầu từ 8h – 12h, buổi chiều bắt đầu từ 13h – 17h. Thời lượng mỗi đợt tham quan là 60 phút.

Du khách sẽ được tham quan một phần trụ sở UBND TP.HCM. Cụ thể: sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, cầu thang chính tại tầng trệt; tại tầng một du khách sẽ được tham quan sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế, phòng họp số 5 và ban công nhìn ra đường Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng.

Trong suốt quá trình tham quan, sẽ có hướng dẫn viên thuyết minh, giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành công trình kiến trúc mang tên Hotel de ville – Dinh xã Tây; tổng quan kiến trúc bên ngoài và các chi tiết hoa văn, phù điêu điểm nhấn của tòa nhà; được chiêm ngưỡng bản đồ TP.HCM được chế tác từ thời Pháp.

Tạm dừng tiếp nhận đăng ký tham quan trụ sở HĐND, UBND TP.HCM - Ảnh 2.

Cận cảnh không gian phòng tiếp khách quốc tế tại trụ sở HĐND, UBND TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, việc tổ chức chương trình tham quan một phần trụ sở UBND thành phố góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền TP.HCM thân thiện, cởi mở; phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng văn hóa lịch sử, thu hút du khách trong và ngoài nước đến thành phố./.

Ý kiến của bạn