Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.
18/08/2021 08:50
Trong 20 năm, Mỹ đã rót 2,26 nghìn tỷ USD để tái thiết và xây dựng quân đội Afghanistan, nhưng một loạt kế hoạch với chi phí khổng lồ đều dẫn đến thất bại.
18/08/2021 07:24
(VOVTV) - Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan sẽ không gây ra mối đe dọa với bất cứ quốc gia nào. Nhà nước do Taliban đứng đầu cũng sẽ đảm bảo thực thi một loạt các quyền của phụ nữ, cũng như đảm bảo an toàn cho các công dân Afghanistan từng làm việc cho quân đội nước ngoài.
(VOVTV) - Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp trực tuyến, trong khi Đại sứ các nước thành viên khối quân sự NATO cũng tiến hành phiên họp khẩn trong chiều 17/8 nhằm đưa ra cách tiếp cận mới của phương Tây với cuộc khủng hoảng Afghanistan.
Cuộc sống ở Kabul trong ngày đầu tiên dưới thời Taliban đã thay đổi khi không còn bóng dáng phụ nữ trên đường phố.
RIA dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Nga tại Kabul ngày 16/8 cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước với 4 chiếc ô tô, 1 trực thăng chất đầy tiền mặt và đã phải bỏ bớt lại vì không còn chỗ.
Lầu Năm Góc cho biết bạo lực tiếp tục bùng phát tại sân bay Kabul, ít nhất hai tay súng đã bị bắn hạ khi cố tìm cách tấn công các binh sĩ Mỹ.
(VOVTV) - Mỹ ngày 16/8 cho biết một chính phủ tôn trọng nhân quyền bao gồm quyền của phụ nữ và cách hành xử của Taliban sẽ là các điều kiện để Washington cân nhắc công nhận chính quyền mới ở Afghanistan.
Bên cạnh quân sự, Taliban từng bước thực hiện tất cả các biện pháp ngoại giao nhằm "tìm đường" đến Kabul.
(VOVTV) - Chính phủ và nhiều chính trị gia các nước châu Âu lên tiếng bày tỏ sự choáng váng trước cảnh tượng loạn lạc tại Kabul khi người dân Afghanistan tìm mọi cách rời bỏ đất nước sau khi lực lượng Taliban quay lại nắm quyền, đồng thời cho rằng đây là một thất bại lịch sử đáng hổ thẹn của phương Tây.
(VOVTV) - Khăn Burqa vốn là vật dụng không thể thiếu với phụ nữ Afghanistan khi Taliban kiểm soát đất nước. Nếu không choàng khăn ở nơi công cộng, phụ nữ sẽ bị lực lượng “cảnh sát đạo đức" đánh đòn.
Tình hình Afghanistan đặc biệt hỗn loạn sau khi Taliban bắt đầu kiểm soát thủ đô Kabul. Nhiều người dân Afghanistan đã đổ xô về các khu vực sân bay và các khu vực biên giới với hi vọng có thể nhanh chóng rời khỏi đất nước.
Cựu Tổng thống Trump kêu gọi người kế nhiệm Joe Biden từ chức sau khi Taliban giành kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và tuyên bố giành chiến thắng.
(VOVTV) - Ngày 15/8, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã công bố lý do quyết định rời đất nước trong bối cảnh lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul.
(VOVTV) - Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban ngày 15/8 khẳng định với kênh truyền hình Al-Jazeera Mubasher TV rằng cuộc chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc và kiểu chính quyền và hình thức chế độ sẽ sớm được làm rõ.
(VOVTV) - Người phát ngôn lực lượng Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết các tay súng đã được lệnh tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan. Thông tin trên được đưa ra ngay sau khi nhà đàm phán cấp cao của chính phủ Afghanistan xác nhận Tổng thống Ashraf Ghani đã rời đất nước.
(VOVTV) - Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin hãng thông tấn Tolo của Afghanistan cho biết, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi nước này trong bối cảnh Taliban bao vây thủ đô Kabul.
(VOVTV) - Cuộc tấn công cuối cùng của Taliban vào chính quyền Afghanistan đã thực sự bắt đầu tại thủ đô Kabul. Đầu giờ chiều 15/8, các nguồn tin xác nhận lực lượng Taliban bắt đầu triển khai quân tiến vào thành phố này.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Taliban đã triển khai máy bay của họ để tấn công quân đội chính phủ Afghanistan.
(VOVTV) - Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell ngày 13/8 đã kêu gọi tiến hành không kích Taliban và hỗ trợ các lực lượng Afghanistan bảo vệ thủ đô Kabul.
(VOVTV) - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Taliban ngừng ngay các cuộc tấn công ở Afghanistan. Ông Guterres cũng cảnh báo Afghanistan đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát.
Tổng thống Biden tiếp tục bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan nhưng áp lực đang bủa vây tứ phía nhà lãnh đạo Mỹ khi Taliban đang trỗi dậy mạnh mẽ.
(VOVTV) - Theo hãng tin Pháp AFP, ngày 13/8, lực lượng Taliban tuyên bố đã chiếm được Kandahar, thành phố lớn thứ hai tại Afghanistan. Tình báo Mỹ lo ngại lực lượng Taliban có thể bao vây và chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan trong vòng 1-3 tháng tới.
(VOVTV) - Những kịch bản nào đang chờ đợi Afghanistan trước khoảng trống an ninh mà Mỹ và liên quân để lại, trong bối cảnh kết quả các cuộc đàm phán hòa bình thời gian qua vô cùng khiêm tốn?