Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/11 cáo buộc rằng một số vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đã đến Trung Đông thông qua thị trường vũ khí “chợ đen” và được bán cho lực lượng Taliban.
25/12/2022 17:23
(VOVTV) - Ngày 24/12, người phát ngôn Stephane Dujarric của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho biết người đứng đầu LHQ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về lệnh cấm mới đây của chính quyền Taliban tại Afghanistan, theo đó cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế.
14/11/2022 10:32
(VOVTV) - Ngày 13/11, chính quyền Taliban ở Afghanistan đã ban hành lệnh cấm phụ nữ tới các phòng tập thể thao và nhà tắm công cộng.
(VOVTV) - Chiến dịch này nhằm mục đích kêu gọi lực lượng Taliban hiện đang cầm quyền tại Afghanistan mở cửa các trường trung học cơ sở và trung học dành cho nữ sinh trên khắp cả nước.
Phó Thủ tướng thứ hai của chính phủ do Taliban đứng đầu tại Afghanistan Abdul Salam Hanafi ngày 3/8 đã chỉ trích Mỹ vì vụ tấn công bằng UAV, tiêu diệt thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri.
(VOVTV) - Bộ trưởng Ngoại giao của chính quyền Taliban ở Afghanistan Amir Khan Muttaqi đang có mặt tại Qatar để đàm phán với các quan chức Mỹ về việc dỡ bỏ phong tỏa số tài sản của Afghanistan nước ngoài đang bị phương Tây nắm giữ.
(VOVTV) - Theo hãng tin NBC News ngày 22/6, người phát ngôn của chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong động đất xảy ra tại miền Đông nước này vào sáng cùng ngày đã tăng lên ít nhất 1.000 người.
(VOVTV) - Lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan ngày 5/6 đã hướng dẫn các tỉnh chuẩn bị mở lại các trường trung học cho nữ sinh, tuy nhiên với một số điều kiện.
(VOVTV) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày 16/5, Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền Taliban tại Afghanistan Sirajuddin Haqqani cam kết sẽ sớm tạo điều kiện cho các nữ sinh trung học cơ sở trở lại trường học.
(VOVTV) - Chính quyền Taliban vừa ngừng cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ ở thủ đô Kabul và các tỉnh khác của Afghanistan.
(VOVTV) - Ngày 27/3, giới chức hàng không Afghanistan cho biết, chính quyền Taliban đã ra lệnh cho các hãng hàng không nước này không cho phụ nữ lên máy bay trừ khi có người thân là nam giới đi cùng.
(VOVTV) - 6 tháng đã trôi qua kể từ khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan, lực lượng Taliban vẫn chưa cho thấy bất cứ nỗ lực nào để thành lập một chính phủ bao trùm tại quốc gia Nam Á này.
(VOVTV) - Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 14/2 tuyên bố sẽ buộc phải xem xét lại chính sách của mình với Mỹ nếu Washington không thay đổi quyết định đóng băng một phần tài sản của Afghanistan.
(VOVTV) - Theo hãng tin Sputnik của Nga, quân cảnh Kazakhstan thông báo thủ đô Nur-Sultan của nước này đã "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát" của các lực lượng an ninh quốc gia vào sáng 9/1, bác bỏ những tin tức truyền thông về việc Taliban sắp xâm nhập thành phố này.
(VOVTV) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa cho phép miễn trừ lệnh cấm đi lại với một số quan chức Taliban trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 22/12/2021 đến 21/3/2022.
(VOVTV) - Trong một sắc lệnh đặc biệt do Thủ lĩnh tối cao Haibatullah Akhundzada ban hành, lực lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố, phụ nữ không phải là tài sản mà là con người tự do.
(VOVTV) - Sau khi lực lượng Taliban tiếp quản thủ đô Kabul, nhóm này cam kết sẽ biến Afghanistan trở thành một quốc gia không có ma tuý. Bởi việc duy trì sản xuất, buôn bán ma túy sẽ đồng nghĩa ngăn cản các nguồn viện trợ nước ngoài cho Afghanistan. Thế nhưng, những gì đang diễn ra lại không giống như những gì họ cam kết.
(VOVTV) - Lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan ngày 21/11 ra một sắc lệnh yêu cầu các kênh truyền hình tại nước này ngừng phát sóng các chương trình có sự tham gia của nữ nghệ sỹ. Các học giả nữ cũng phải mang khăn trùm đầu theo cách mà Taliban diễn giải từ luật Hồi giáo.
(VOVTV) - Chính phủ lâm thời do Taliban thành lập tại Afghanistan vừa thông báo thành lập một tòa án quân sự để thực thi luật Hồi giáo Shariah.
Lãnh tụ Tối cao của lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan Haibatullah Akhunzada vừa đưa ra cảnh báo có những thế lực bên trong tổ chức này có thể đang ấp ủ hành động để chống lại ý chí và quan điểm của Chính phủ.
Những người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ trước đây đang lo sợ cho cuộc sống của họ dưới chế độ Taliban.
(VOVTV) - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định cuộc hội đàm với Lực lượng Taliban ngày hôm qua (10/10, giờ địa phương) ở thủ đô Doha (Qatar) đã diễn ra một cách “thẳng thắn và chuyên nghiệp”.
Phái đoàn của Mỹ sẽ có cuộc gặp trực tiếp với các đại diện cấp cao của Taliban tại Doha (Qatar) trong ngày 9-10/10, lần đầu tiên kể từ sau khi Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan.
Chính quyền Pakistan đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng Taliban Afghanistan. Thế nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy các thủ lĩnh Taliban không muốn làm quân cờ cho Pakistan vì điều này sẽ làm xói mòn vị thế của họ ở trong nước.