Tin tức

Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến

Taliban hôm nay (6/9) tuyên bố đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir, nằm ở phía Bắc thủ đô Kabul – vốn là thành trì của lực lượng kháng chiến tại Afghanistan.

06/09/2021 14:14

Theo Reuters, các hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, nhiều thành viên của Taliban đang đứng ở cổng của tòa nhà thống đốc tỉnh Panjshir. Tỉnh này là nơi đồn trú cuối cùng của lực lượng chống Taliban tại Afghanistan và cũng là nơi duy nhất mà Taliban không chiếm được trong các chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan vào tháng 8 vừa qua.

Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng kháng chiến - Ảnh 1.

Các tay súng Taliban đi tuần tra trên đường phố thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 29/8. Ảnh: AFP

Theo Washington Post, Panjshir đã trở thành tâm điểm của cuộc tấn công kéo dài suốt nhiều ngày qua của Taliban. Lực lượng Taliban đã tiến vào khu vực này từ nhiều hướng. Tờ báo này cho biết, cả Taliban và lực lượng kháng chiến đều tuyên bố giành chiến thắng trong các cuộc đụng độ. 

Trước đó cùng ngày, Ahmed Masoud – thủ lĩnh Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) của Afghanistan cho biết, lực lượng này sẵn sàng chấm dứt giao tranh và tiến hành đối thoại nếu Taliban rút khỏi Panjshir.

Ý kiến của bạn