Tin tức

Taliban siết chặt biểu tình ở Afghanistan

(VOVTV) - Ngày 8/9, lực lượng Taliban đã áp đặt một số điều kiện để siết chặt các cuộc biểu tình tại Afghanistan trong bối cảnh Chính phủ mới vừa được thành lập.

Tác giả PV / VOV New Delhi
09/09/2021 07:11

Các điều kiện này bao gồm các cuộc biểu tình phải được Bộ Tư pháp cấp giấy phép. Ngoài ra, những người tổ chức biểu tình phải khai báo mục đích, khẩu hiệu, thời gian địa điểm diễn ra biểu tình cùng các chi tiết khác cho cơ quan chức năng.

Taliban siết chặt biểu tình ở Afghanistan - Ảnh 1.

Taliban siết chặt các cuộc biểu tình ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Mọi thông tin liên quan đến cuộc biểu tình phải báo cáo lên chính quyền 24 giờ trước khi diễn ra. Quy định mới được đặt ra trong bối cảnh ngày càng nhiều cuộc biểu tình phản đối Taliban nổ ra trên khắp Afghanistan.

Sáng ngày 8/9, người dân tại thành phố Faizabad, thủ phủ tỉnh Badakhshan xuống đường tuần hành bày tỏ sự ủng hộ với phong trào kháng chiến chống Taliban. Trước đó 1 ngày, 1 nhóm phụ nữ tổ chức biểu tình tại tỉnh Balkh yêu cầu bảo vệ thành quả tiến bộ đạt được suốt 20 năm qua và đòi phụ nữ phải có đại diện trong Chính phủ tương lai ở Afghanistan. Các hành động phản đối công khai cũng đã diễn ra tại thủ đô Kabul và tỉnh Parwan.

Ý kiến của bạn