Tin tức

Taliban ra sắc lệnh đầu tiên với nữ giới

Gần một tháng sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đã đưa ra quy định đầu tiên đối với nữ giới ở quốc gia này.

06/09/2021 10:11

Theo AFP, cơ quan quản lý giáo dục của Taliban cuối tuần qua đưa ra quy định với các trường cao đẳng và đại học tư thục ở Afghanistan. Theo đó, nữ giới phải mặc trang phục truyền thống abaya và trùm niqab che mặt. Đây là trang phục cho phép hở đôi mắt, thay vì trang phục burqa trùm kín. Những năm gần đây, burqa và niqab gần như biến mất khỏi đường phố Kabul và chỉ xuất hiện ở những thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn.

Ngoài ra, nam giới và nữ giới không được ngồi chung, nghĩa là họ sẽ phải học trong các lớp riêng biệt hoặc cùng lớp nhưng phải có rèm ngăn cách, đồng thời phải sử dụng lối đi riêng. Các nữ sinh sẽ kết thúc buổi học sớm hơn 5 phút so với nam sinh để tránh chạm mặt. Sau đó, họ sẽ phải ngồi ở phòng chờ cho đến khi nam sinh về hết.

Quy định mới cũng yêu cầu chỉ nữ giới mới được giảng dạy cho nữ sinh, trong trường hợp không có giáo viên, người dạy phải là nam giới cao tuổi, có phẩm chất tốt.

Taliban ra sắc lệnh đầu tiên với nữ giới - Ảnh 1.

Nữ giới ở Afghanistan sẽ phải mặc trang phục truyền thống sau khi Taliban nắm quyền. Ảnh: Reuters

Sắc lệnh được đưa ra ngay trước khi các trường đại học, cao đẳng tư thục ở Afghanistan mở cửa trở lại từ đầu tuần này. Lượng sinh viên đại học, cao đẳng ở Afghanistan đã tăng lên đáng kể trong vòng 20 năm qua sau khi Taliban bị lật đổ năm 2001.

Sau khi giành kiểm soát Afghanistan giữa tháng trước, Taliban liên tục đưa ra những thông điệp ôn hòa như khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội, thậm chí tham gia vào chính quyền mới. 

Tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cam kết, phụ nữ Afghanistan sẽ không chịu sự phân biệt đối xử và có cơ hội học tập, làm việc "trong khuôn khổ" luật Hồi giáo. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn hoài nghi về những cam kết này.

Ý kiến của bạn