Tin tức

Taliban ngừng cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ ở Afghanistan

(VOVTV) - Chính quyền Taliban vừa ngừng cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ ở thủ đô Kabul và các tỉnh khác của Afghanistan.

Tác giả Dũng Hoàng / VOV New Delhi
05/05/2022 15:29

Lệnh cấm của Taliban được đưa ra vào thời điểm quốc gia Nam Á này đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, với tình trạng thiếu lương thực và các nguồn hàng hóa thiết yếu khác.

Taliban ngừng cấp giấy phép lái xe cho phụ nữ ở Afghanistan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Tình hình nhân quyền tại Afghanistan bắt đầu xấu đi kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8/2021, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái. Trong một sắc lệnh được ban hành gần đây, chính quyền Taliban đã cấm các trẻ em gái trở lại trường trung học. Theo các quan chức Taliban, động thái này được thực hiện là do tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời cho rằng quyền học tập sau lớp 6 của các trẻ em gái sẽ được khôi phục trong thời gian ngắn.

Afghanistan đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng nhân đạo và mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Khoảng hơn 23 triệu người Afghanistan cần sự hỗ trợ và khoảng 95% dân số không đủ thực phẩm.

Ý kiến của bạn