Tin tức

Tái xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng, Thượng Hải khử khuẩn toàn thành phố

(VOVTV) - Sau 2 ngày tuyên bố không có ca bệnh bên ngoài khu cách ly trong đợt bùng phát mới, Thượng Hải - trung tâm tài chính, kinh tế của Trung Quốc hôm nay (2/5) lại thông báo tái xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
02/05/2022 17:12

Theo thông báo của các nhà chức trách Thượng Hải, thành phố này đã báo cáo 58 trường hợp Covid-19 không triệu chứng mới tại các “khu vực phòng ngừa” hay rủi ro thấp, chấm dứt 2 ngày liên tục không phát hiện ca bệnh nào trong cộng đồng, tức bên ngoài khu vực cách ly và phong tỏa, một sự đảo ngược cho thấy những thách thức trong việc loại bỏ biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao, ngay cả trong bối cảnh Thượng Hải đã phong tỏa hàng tháng trên toàn thành phố.

Tái xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng, Thượng Hải khử khuẩn toàn thành phố - Ảnh 2.

Thượng Hải khử trùng môi trường. Ảnh: Tân Hoa xã

Mặc dù vậy, các trường hợp mắc mới tại đây đã giảm ngày thứ 9 liên tiếp với mức giảm 6,8% xuống còn 7.333 ca trong 24 giờ qua, theo dữ liệu được cơ quan y tế thành phố công bố ngày 2/5. Tính đến ngày 1/5, Thượng Hải đã có hơn 15 triệu dân sống trong các “khu vực phòng ngừa”. Tuy nhiên, do sự xuất hiện trở lại của các ca bệnh trong cộng đồng, các khu vực này vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ.

Cùng ngày, Thượng Hải cũng báo cáo 32 ca tử vong, đưa tổng số trường hợp tử vong do Covid-19 trong đợt dịch mới lên 454 ca. Đây là ngày thứ 16 liên tiếp thành phố xuất hiện các trường hợp tử vong. Hiện vẫn còn 534 ca bệnh nặng và nguy kịch, tăng 131 ca so với một ngày trước đó.

Nằm trong nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu loại bỏ các ca Covid-19 trong cộng đồng, Thượng Hải đã điều động khoảng 160.000 lượt người/ngày nhằm tiến hành khử trùng môi trường đối với 13.000 khu dân cư trong thành phố. Gần 1 triệu kiện hàng chuyển phát nhanh cũng được khử khuẩn mỗi ngày. Hiện có hơn 6.000 chuyên gia đang tham gia vào công việc khử trùng trên toàn thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2/5, bà Lưu Đa, Phó Thị trưởng Thượng Hải cho biết: “Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải nhìn chung tốt lên trong ổn định, việc kiềm chế sự lây lan trong cộng đồng đã bước vào giai đoạn then chốt. Làm sạch và khử trùng là một trong 10 hành động quan trọng. Các biện pháp khử trùng hiệu quả có thể đóng vai trò tích cực trong việc cắt đứt con đường lây truyền của dịch”.

Trong khi đó, hôm qua (1/5), Bắc Kinh đã mở cửa trở lại bệnh viện dã chiến Tiểu Thang Sơn, nơi có 9 khu cách ly và 1.200 giường bệnh được xây dựng để điều trị cho các bệnh nhân SARS năm 2003 và Covid-19 hồi đầu năm 2020, nhằm điều trị cho bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng trong đợt bùng phát mới.

Thủ đô của Trung Quốc cũng tiến hành thêm 2 đợt xét nghiệm hàng loạt ở các quận lớn từ ngày 1/5 đến 4/5. Giờ đây, xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đã trở thành yêu cầu bắt buộc để cư dân vào các địa điểm công cộng tại đây. Tính đến 15h ngày 1/5, Bắc Kinh đã báo cáo tổng cộng 350 trường hợp Covid-19 ở 14/16 quận kể từ 22/4.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn