Tin tức

Tài xế xe khách chống đối Cảnh sát giao thông tại chốt kiểm dịch Covid-19

(VOVTV) - Sáng ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an huyện Hòa Vang đã tiến hành xử lý tài xế điều khiển xe khách biển kiểm soát 76B – 010.22 không tuân thủ quy định khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19 và chống đối người thi hành công vụ.

Tác giả Thành Long / VOV miền Trung
29/05/2021 11:26

Sự việc xảy ra khoảng 17h30 chiều ngày 28/5. Lúc này, xe khách biển kiểm soát 76B – 010.22 của nhà xe Chín Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi chạy trên quốc lộ 1A, hướng từ Nam ra Bắc, khi xe đến chốt kiểm dịch cửa ngõ phía Bắc thành phố Đà Nẵng thuộc địa bàn xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, lực lượng cảnh sát giao thông trạm cửa ô Hòa Phước cùng Tổ kiểm dịch yêu cầu lái xe dừng để kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và khai báo y tế cho hành khách theo quy định.

Tài xế xe khách chống đối Cảnh sát giao thông tại chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông điều xe khác đến chở khách tiếp tục hành trình

Tuy nhiên, tài xế xe khách Nguyễn Quốc T. (32 tuổi), trú thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi không chấp hành hiệu lệnh. Khi Tổ Cảnh sát giao thông lên xe kiểm tra, yêu cầu toàn bộ hơn 40 hành khách xuống xe làm thủ tục đo thân nhiệt, khai báo y tế thì tài xế xe khách đã đóng cửa xe, khống chế, một chiến sĩ cảnh sát giao thông kẹt lại trên xe.

Tài xế xe khách chống đối Cảnh sát giao thông tại chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hành khách tiếp tục hành trình trên chiếc xe khách khác

Sau đó, tài xế cho xe đi lùi để tháo chạy ra hướng quốc lộ 1A. Ngoài ra, tài xế và phụ xe liên tục kích động các hành khách khác chống đối lực lượng kiểm dịch, gây ách tắc và tê liệt hoàn toàn hoạt động kiểm dịch.

Tài xế xe khách chống đối Cảnh sát giao thông tại chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Xe khách này cố tình không tuân thủ quy định phòng chống dịch

Ngay sau đó, Cảnh sát giao thông đã khống chế lái xe, phụ xe, gọi xe khách khác đến vận chuyển 40 hành khách trên xe này tiếp tục hành trình.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an huyện Hòa Vang và đề nghị Công an thành phố xem xét các dấu hiệu nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn