Tin tức

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không bị đề nghị 6-7 năm tù

(VOVTV) - Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi của tài xế Mercedes là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong mức án từ 6 – 7 năm tù về tội danh trên.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
12/07/2022 19:20

Chiều 12/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong - tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không, bước vào phần nghị án.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không bị đề nghị 6-7 năm tù - Ảnh 1.

Đại diện VKS nêu quan điểm luận tội đối với bị cáo Phong

Tại phần tranh luận, đại diện Viện KSND quận Phú Nhuận nhận định có đủ căn cứ để truy tố bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cơ quan công tố, vào lúc 5h sáng 30/1/2020 (mùng 6 Tết Canh Tý), bị cáo Phong lái xe Mercedes, do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ, chiếc xe do Phong điều khiển đã lao xe sang làn đường chiều ngược lại, đâm trực diện vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike) đang chở chị Nguyễn Thị Bích Hường. Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường bị thương tật 79%. Sau khi gây ra tai nạn, bị cáo đã rời khỏi hiện trường, không hỗ trợ cấp cứu cho các bị hại. Ngoài ra, bị cáo Phong không có giấy phép lái xe.

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Từ đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong mức án từ 6 – 7 năm tù về tội danh trên.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Phong bồi thường cho gia đình ông Lê Mạnh Thường 417 triệu đồng và bồi thường cho chị Nguyễn Thị Bích Hường số tiền 1,5 tỷ đồng.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không bị đề nghị 6-7 năm tù - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong bị đề nghị mức án từ 6 -7 năm tù. Ngoài ra buộc bồi thường gần 2 tỷ đồng cho các bị hại

Liên quan việc bị cáo Phong bị nghi vấn “tẩu tán tài sản” nhằm trốn tránh bồi thường cho bị hại, VKS cho rằng bị cáo Phong đứng tên căn hộ trước khi gây tai nạn, sau đó bị cáo chuyển nhượng cho mẹ ruột là bà Trần Hoàng Họa Mi để cầm cố, mua bán khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bà Mi chưa thực hiện yêu cầu về việc sử dụng giá trị căn nhà để bồi thường cho bị hại.

Tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không bị đề nghị 6-7 năm tù - Ảnh 3.

Bị hại Nguyễn Thị Bích Hường trao đổi với luật sư của mình tại toà

Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại cho rằng hợp đồng chuyển nhượng căn hộ là giả, không có thật, đề nghị HĐXX xem xét hủy hợp đồng mua bán trên. Trình bày tại tòa, bà Mi nói bản thân không có ý tẩu tán tài sản mà chỉ muốn chuyển nhượng tài sản để khắc phục hậu quả. Bà không đồng ý hủy hợp đồng mua bán giữa bà và bị cáo Phong mà chỉ đồng ý việc kê biên căn hộ.

Dự kiến, ngày 14/7, HĐXX của TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM sẽ đưa ra phán quyết đối với Nguyễn Trần Hoàng Phong - tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không./.

Ý kiến của bạn