Tin tức

Tai nạn máy bay Trung Quốc: Chưa tìm thấy dấu hiệu sự sống

(VOVTV) - Công tác cứu hộ vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Quảng Tây, Trung Quốc vẫn đang được gấp rút tiến hành. Thông tin ban đầu cho thấy, không có hành khách nước ngoài nào trên chiếc máy bay xấu số. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã đến hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ và điều tra.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
22/03/2022 06:57

Ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị quan trọng về vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Phương Đông (China Eastern Airlines), Thủ tướng Lý Khắc Cường đã triệu tập một cuộc họp khẩn và cử Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Ủy viên Quốc vụ Vương Dũng, thay mặt Đảng và Chính phủ nước này đến Ngô Châu, Quảng Tây – nơi xảy ra vụ tai nạn, để chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mặc dù chưa có báo cáo chính thức về thương vong, nhưng truyền thông Trung Quốc cho rằng những người trên máy bay có rất ít cơ hội sống sót, vì dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay bị mất thông tin radar hai phút sau khi nó đột ngột lao xuống từ độ cao bay khoảng 8.869 mét. Một đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng cho thấy chiếc máy bay gần như rơi thẳng đứng xuống khu rừng.

Tai nạn máy bay Trung Quốc: Chưa tìm thấy dấu hiệu sự sống - Ảnh 2.

Địa điểm gặp nạn của chiếc máy bay tại Quảng Tây. Ảnh: Tân Hoa xã

Trang web chính thức của Hãng hàng không Phương Đông đã chuyển sang màu đen trắng để bày tỏ lòng thương tiếc trước thảm kịch này. Hãng này cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách và thành viên phi hành đoàn, đồng thời hứa sẽ tích cực hợp tác điều tra.

Theo Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, xác minh ban đầu theo thông tin khởi hành cho thấy, trong số 123 hành khách trên chuyến bay gặp nạn không có ai là người nước ngoài.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi 3 mặt hiện trường vụ tại nan là núi và không có điện. Một sĩ quan của Đội cứu hỏa Ngô Châu đã đến nơi từ chiều 21/3 cho biết, địa điểm xảy ra tai nạn quá xa và trên núi, xe cứu hỏa không thể tiếp cận được đống đổ nát và lính cứu hỏa phải đi bộ vào hiện trường. Chiến khu miền Nam cùng nhiều đơn vị vũ trang của Trung Quốc đóng tại địa bàn đã cử lực lượng chi viện tới hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ.

Lãnh đạo nhiều quốc gia như Ấn Độ, Anh, Pakistan... và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) đã bày tỏ sự đau buồn trước những mất mát của chuyến bay MU5735 và gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người bị ảnh hưởng bởi sự cố nghiêm trọng này.

Như thông tin đã đưa, một vụ tai nạn đã xảy ra với chuyến bay chở khách mang số hiệu MU5735, khởi hành từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam lúc 13h10 giờ địa phương (12h10 giờ Hà Nội) ngày 21/3 và dự kiến hạ cánh lúc 15h05 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cùng ngày, tuy nhiên đến 14h21 máy bay đã mất liên lạc.

Đây là vụ tai nạn hàng không đầu tiên ở Trung Quốc kể từ một vụ tai nạn chết người xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này vào năm 2010, khiến 44 người thiệt mạng. Vụ tai nạn mới nhất này đã kết thúc kỷ lục 4.227 ngày bay an toàn của lịch sử hàng không dân dụng Trung Quốc.

Ý kiến của bạn