Tin tức

Tái diễn tình trạng khai thác nước ngầm trái phép ở Lý Sơn

(VOVTV) - Tình trạng thiếu nước tưới đang diễn ra gay gắt tại một số nơi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân ở đây đã khai thác nguồn nước ngầm trái phép để tưới tiêu dẫn đến tình trạng khoan, đóng trái phép, đe dọa nguồn nước ngầm trên đảo vốn đã suy kiệt và nhiễm mặn trầm trọng.

Tác giả Hữu Danh / VOV Miền Trung
12/03/2021 12:19

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Lý Sơn liên tiếp phát hiện hàng loạt giếng khoan, đóng trái phép để thăm dò, khai thác nguồn nước tưới tiêu. Các giếng khoan, đóng này được ngụy trang tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. 

Ông Lê Văn Lân, một nông dân ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho hay, việc đóng, khoan giếng trái phép là việc làm bất đắc dĩ vì nguồn nước phục vụ tưới tiêu hiện đã khan hiếm và nhiễm mặn.

Tái diễn tình trạng khai thác nước ngầm trái phép ở Lý Sơn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huyện Lý Sơn tiến hành xử lý 1 giếng khoan trái phép để thăm dò, khai thác tài nguyên nước

"Sau Tết Nguyên đán là thiếu nước tưới, nhiều người phải canh nước tưới cả ngày lẫn đêm. Vụ tỏi đông xuân còn cứu vãn được chứ đến vụ hành xuân hè khó có thể trồng được. Giải pháp cuối cùng là lén đóng giếng, nửa đêm gà gáy 4 - 5 người làm khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ là có giếng nước để đủ nước tưới", ông Lân nói.

Năm ngoái, lượng mưa nhiều nhưng tình trạng khoan, đóng giếng trên đảo Lý Sơn vẫn diễn ra ồ ạt, khiến lượng nước được giữ lại rất ít. Việc khoan, đóng giếng tràn lan cũng là nguyên nhân dẫn đến xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Dự báo, tình trạng thiếu nước năm nay sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn. 

Tái diễn tình trạng khai thác nước ngầm trái phép ở Lý Sơn - Ảnh 2.

Các giếng khoan trái phép được ngụy trang khá tinh vi, nhiều giếng nằm sâu dưới kênh mương, phủ lấp miệng giếng gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát số lượng giếng trên đảo

Đặc biệt là vào vụ xuân hè và hè thu, nên nông dân trên đảo gieo trồng hàng trăm héc ta hành tím, nhu cầu nguồn nước tưới tiêu tăng cao, tình trạng lén lút khoan, đóng giếng để thăm dò, khai thác tài nguyên nước phục vụ tưới tiêu sẽ ồ ạt tái diễn. 

Ông Phạm Văn Hòa, nông dân Thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Nông nghiệp phải có nước, không có nước mùa nắng tới không trồng hành được. Năm rồi cánh động ruộng An Vĩnh nước đã mặn trồng hành không phát triển, trồng hành không đạt. Bây giờ mong Nhà nước tạo điều kiện để nông dân tìm được nguồn nước ngọt".

Từ năm 2014 đến nay, số giếng trên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tăng gấp gần 4 lần (từ khoảng 550 giếng năm 2014 tăng lên gần 2.150 giếng). Tình trạng khoan, đóng giếng trái phép khiến nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức. Lượng nước được sử dụng theo khuyến cáo của cơ quan chức năng chỉ ở mức 16.000m3/ngày, nhưng hiện nay lượng nước khai thác thực tế gần 22.000m3/ngày.

Tái diễn tình trạng khai thác nước ngầm trái phép ở Lý Sơn - Ảnh 3.

Hầu hết các giếng khoan, đóng thăm dò, khai thác tài nguyên nước trên đảo đều không xin phép, không báo cáo chính quyền địa phương

Hiện tại, hơn 40% giếng nước trên đảo bị nhiễm mặn, tình trạng xâm thực mặn từ biển vào trung tâm đảo cũng đạt đến 2km. Những năm qua, chính quyền huyện Lý Sơn đã triển khai nhiều giải pháp tìm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp như đầu tư xây dựng hồ chứa nước Thới Lới, các hồ chứa nước trên địa bàn An Vĩnh. 

Hiện dự án này đang được điều chỉnh đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thiện các hồ chứa để tích nước mưa cung cấp nước tưới tiêu cho người dân. Đồng thời, việc khoan giếng ở đảo Lý Sơn phải có các thủ tục trình UBND tỉnh cấp phép, chính quyền địa phương cũng mạnh tay với các trường hợp khoan, đóng giếng thăm dò khai thác tài nguyên nước nhưng không xin phép. 

Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Cơ quan nhà nước cũng tuyên truyền đến người dân để hiểu sâu về vấn đề bảo vệ tài nguyên nước, sản xuất nông nghiệp phải phù hơp với thực tế. Huyện cũng tăng cường công tác quản lý, xử phạt rất nhiều hộ dân. Về lâu dài huyện cũng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cho Lý Sơn về vấn đề trồng rừng, cũng như xây dựng các hồ trữ nước mưa để phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân".




 



Ý kiến của bạn