Tin tức

Suy giảm kinh tế Nga trong năm nay có thể dưới 3%

(VOVTV) - Ngày 29/8, phát biểu tại cuộc họp của Đoàn chủ tịch Uỷ ban chính phủ về tăng cường sự ổn định của nền kinh tế Nga dưới các lệnh trừng phạt, Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov dự báo, suy giảm kinh tế Nga năm nay có thể dưới 3% và lạm phát dưới 13%.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
30/08/2022 09:16

Theo Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov, “năm nay, rất có thể, kết quả kinh tế chung, nếu tính theo động lực GDP, sẽ giảm dưới 3%, khoảng hơn 2% một chút ”. Ông nói thêm rằng, vào năm 2023, mức suy giảm có thể xuống dưới 1%.

Theo Phó Thủ tướng Belousov, xu hướng này tạo ra "điều kiện rất tốt cho tăng thu nhập thực tế của người dân, tăng thu ngân sách trong năm tới và theo đó là năm 2024-2025".

Suy giảm kinh tế Nga trong năm nay có thể dưới 3% - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Nga A.Belousov. Nguồn: rianovosti

Ngoài ra, theo ông Belousov, lạm phát ở Nga trong năm nay có thể lên tới 12-13%, do các xu hướng đang nổi lên. Ông lưu ý rằng, tình trạng này lạc quan và tích cực hơn nhiều so với những dự báo đã được đưa ra cách đây vài tháng.

Ông dự báo, sụt giảm tiêu dùng sẽ vào khoảng 4,2% và vào năm 2023 có thể kỳ vọng hoạt động tiêu dùng sẽ tăng 2,5-3%. Theo Phó thủ tướng Nga, đỉnh điểm của sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở Nga xảy ra vào quý 2 năm nay, sau đó dự kiến sẽ phục hồi. Ông nhấn mạnh rằng, cú sốc liên quan đến việc tăng giá trong tháng 3 và tháng 4 đang dần biến mất.

Các chuyên gia phương Tây đã cải thiện dự báo về triển vọng của nền kinh tế Nga. Theo họ, kinh tế nước này có khả năng chống lại áp lực trừng phạt tốt hơn nhiều so với dự kiến. Việc các công ty phương Tây ồ ạt rút khỏi khỏi thị trường Nga được cho là sẽ gây ra sự hoảng loạn trong xã hội và dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, không có gì tương tự xảy ra. Đóng băng khoản dự trữ ngoại hối 300 tỷ USD của Nga được cho là nhằm phá giá đồng rúp của nước này. Tuy nhiên, trên thực tế, tác dụng ngược lại đã xảy ra. Đồng rúp của Nga mạnh lên so với USD và đồng euro lên 40%.

Chính quyền Nga đưa ra các hạn chế đối với rút vốn từ Nga và một chính sách tài chính được cân nhắc kỹ lưỡng đã có thể khắc phục được lạm phát. Do đó, hiện nay lãi suất cho các khoản vay ở Nga đã thấp hơn so với trước ngày 24 tháng Hai. Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Nga, lạm phát, đạt đỉnh 18% vào tháng 4, có thể giảm xuống 12% so với cùng kỳ năm ngoái vào cuối năm.

Tăng trưởng kinh tế Nga không giảm mạnh như dự báo. Xuất khẩu dầu vẫn ổn định nhờ khách hàng Châu Á. Hoạt động sản xuất và dịch vụ phục hồi là những yếu tố giúp cho kinh tế Nga vẫn đứng vững trước các lệnh trừng phạt. Nếu vào tháng Hai, các chuyên gia IMF tin rằng nền kinh tế Nga sẽ giảm 10% vào cuối năm, thì vào tháng 7, họ đã điều chỉnh dự báo rằng, GDP của Nga sẽ giảm 6%.

Ý kiến của bạn