Công nghệ

SUV chạy điện Volkswagen ID.4 được trao danh hiệu 'Xe của năm 2021'

SUV chạy điện Volkswagen ID.4 đã được trao danh hiệu “Xe của năm 2021” (2021 World Car of The Year), phần thưởng cao quý nhất đối với một mẫu ô tô hằng năm, trong khi xe của Porsche, Land Rover và Honda được vinh danh trong các hạng mục riêng.

23/04/2021 11:39

Bộ giải thưởng thường niên World Car Awards năm thứ 17 được đánh giá bởi một hội đồng gồm 93 nhà báo đại diện cho 28 quốc gia khác nhau. Hồi năm ngoái, SUV cỡ lớn KIA Telluride vinh dự nhận danh hiệu này, trong khi Jaguar I-Pace ẵm giải vào năm 2019 còn Volvo XC60 bước lên đỉnh vinh quang trong năm 2018.

Trong năm nay, "nhà vô địch" ID.4 là chiếc xe điện đầu tay của Volkswagen, sử dụng nền tảng chuyên dụng riêng. Mẫu SUV này đã đánh bại 24 ứng cử viên khác, trong đó có hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị "Xe của năm 2021" là Toyota Yaris và Honda e. Đây là lần đầu tiên một mẫu ô tô chạy điện được vinh danh "Xe của năm".

SUV chạy điện Volkswagen ID.4 được trao danh hiệu 'Xe của năm 2021' - Ảnh 1.

Volkswagen ID.4

Đây cũng là lần thứ 5 Volkswagen nhận giải “Xe của năm”. Trước đây, Volkswagen Golf từng nhận danh hiệu “Xe của năm” hồi năm 2013, trong khi các xe UP!, Polo và Golf VI lần lượt ẵm giải trong các năm 2012, 2010 và 2009.

Trong năm 2021, bên cạnh Volkswagen ID.4, các giám khảo còn vinh danh chiếc sedan cỡ lớn Mercedes-Benz S-Class 2021 là “Xe sang của năm”. Giải thưởng “Xe hiệu suất cao của năm” thuộc về Porsche 911 Turbo thế hệ 992 mới nhất.

“Xe đô thị của năm” là Honda e, chiếc xe điện cỡ nhỏ lấy cảm hứng từ phong cách hoài cổ. Trong khi đó, Land Rover Defender được vinh danh với giải “Thiết kế xe của năm”.

Để được lọt vào danh sách “thi đấu” năm nay, các mẫu xe phải có sản lượng ít nhất 10.000 chiếc/năm và phải được bán ra ở ít nhất hai thị trường lớn thuộc hai lục địa khác nhau trên toàn cầu kể từ ngày 1/5/2020 tới ngày 1/5/2021.

Ý kiến của bạn