Giải trí

Super Junior tạm dừng hoạt động vì thành viên mắc Covid-19

Shindong, thành viên của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng Super Junior, phát hiện mắc Covid-19 sau khi trải qua xét nghiệm hôm 11/11. Các thành viên còn lại của nhóm vẫn an toàn.

13/11/2021 06:23

Công ty quản lý của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior cho biết nam ca sĩ Shindong đã nhận kết quả dương tính sau khi xét nghiệm Covid-19 hôm 11/11, do đã tiếp xúc gần với một bệnh nhân vài ngày trước đó. Rất may Shindong đã tự cách ly sau khi biết mình trở thành F1, vì vậy các thành viên còn lại của Super Junior không bị ảnh hưởng.

Super Junior tạm dừng hoạt động vì thành viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Shindong - thành viên nhóm Super Junior. Nguồn: Soompi

Các thành viên khác nhóm Super Junior không cần thực hiện xét nghiệm Covid-19; tuy nhiên các hoạt động chung của nhóm nhạc nam này đã bị gián đoạn vì trường hợp của Shindong. Phía Label SJ cho biết toàn bộ lịch trình sắp tới đã bị điều chỉnh.

Nam ca sĩ Shindong đã được tiêm vaccine Janssen của Johnson & Johnson, anh dự kiến sẽ tiêm mũi tăng cường vào tuần tới. Các thành viên khác của Super Junior cũng đã được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ.

Shindong ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Super Junior vào năm 2005 và trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Nam ca sĩ đang tham gia chương trình "Love Master Season 2" của kênh SBS Plus.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn