Tin tức

Sudan tái khẳng định lập trường về Đập Phục hưng

(VOVTV) - Thủ tướng Sudan Abdullah Hamdok ngày 21/7, tái khẳng định quan điểm về việc đạt được một thỏa thuận pháp lý và ràng buộc giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia về Đập Phục hưng phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
21/07/2021 17:21

Ông Hamdok cho biết hồ sơ về đập thủy điện Đại Phục hưng vẫn đứng đầu trong các ưu tiên của chính phủ chuyển tiếp. Sudan vẫn cam kết đạt được một thỏa thuận pháp lý và ràng buộc về cơ chế vận hành của Đập Phục hưng phù hợp với luật pháp quốc tế, đáp ứng lợi ích của các bên liên quan.

Sudan tái khẳng định lập trường về Đập Phục hưng - Ảnh 1.

Sudan tiếp tục khẳng định lập trường về Đập Phục hưng. Ảnh: Reuters

Ông Hamdok tiếp tục kêu gọi Ethiopia hạn chế các biện pháp đơn phương. Sudan cho rằng vẫn còn thời gian để đạt được một thỏa thuận về con đập nếu có ý chí chính trị ở Ethiopia đồng thời cảnh báo mực nước sông Nile đang gia tăng do mưa lớn trên cao nguyên Ethiopia. Tuyên bố của Thủ tướng Sudan đưa ra khi Ethiopia chuẩn bị xả nước vào hồ đập thủy điện Đại Phục hưng lần thứ hai, dự kiến trong tháng 7 này.

Trong khi đó, thành viên của đoàn đàm phán Ethiopia về Đập Phục hưng ông Yalma Seleshi nói rằng việc hoàn thành giai đoạn thứ hai của việc xả nước vào đập là một chương lớn để đạt được các mục tiêu cuối cùng của dự án, lưu ý rằng Ethiopia cam kết không gây hại cho các nước hạ nguồn, đồng thời cho biết thêm sắp hoàn thành với hơn 80% tổng công trình.

Ý kiến của bạn