Tin tức

Sudan: Làn sóng biểu tình mới nhằm kêu gọi thiết lập chính quyền dân sự

(VOVTV) - Ngày 20/2, hàng nghìn người Sudan đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Khartoum và một số thành phố khác nhằm kêu gọi thiết lập nhà nước dân sự và công lý.

Tác giả Tuấn Nguyễn / VOV Cairo
21/02/2022 07:10

Những người biểu tình ở Sudan đã kêu gọi thiết lập nhà nước dân sự và đạt được công lý. Khu vực xung quanh Bộ Tổng chỉ huy quân đội ở thủ đô Khartoum đã chứng kiến sự tăng cường an ninh dày đặc, các rào chắn bê tông được đặt ở một số con đường và lối vào dẫn đến dinh tổng thống.

Vài giờ trước khi các cuộc biểu tình bắt đầu, giới chức an ninh đã thực hiện một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn, nhằm vào các nhà hoạt động và lãnh đạo trong ủy ban kháng chiến.

Sudan: Làn sóng biểu tình mới nhằm kêu gọi thiết lập chính quyền dân sự - Ảnh 2.

Ngày 20/2, người dân Sudan xuống đường biểu tình. Ảnh: skynewsarabia

Làn sóng biểu tình mới nhất diễn ra trong bối cảnh tình trạng chính trị tại Sudan tiếp tục bế tắc, sau khi đặc phái viên của Mỹ về vùng Sừng châu Phi đã rời thủ đô Khartoum hôm 17/2 vừa qua mà không thể hoàn thành nhiệm vụ trong việc hòa giải giữa các lực lượng chính trị và quân sự ở nước này. Mặc dù các lực lượng chính trị ở Sudan tuyên bố đang tìm cách tăng cường nỗ lực để thống nhất trên những cơ sở chung, nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đã kéo dài hơn ba tháng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết.

Tuần trước, người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền, Abdel Fattah Al-Burhan, đã trình bày tầm nhìn của chính phủ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay bao gồm 4 điểm chính, đó là khởi động một quá trình đối thoại toàn diện giữa tất cả các lực lượng chính trị và xã hội trong nước; thành lập một chính phủ quốc gia độc lập và có năng lực để lãnh đạo phần còn lại của thời kỳ chuyển tiếp; thực hiện các sửa đổi Hiến pháp phù hợp với những thay đổi của chính trường, đồng thời nhấn mạnh vào việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng vào cuối giai đoạn chuyển tiếp.

Tuy nhiên, ủy ban Kháng chiến Sudan cho biết, sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình để chống lại các biện pháp do tướng Al-Burhan đưa ra, đã dẫn tới việc chấm dứt quan hệ đối tác vốn tồn tại giữa lực lượng dân sự và quân đội kể từ khi chế độ của cựu Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào tháng 4/2019.

Ý kiến của bạn