Đời sống

Sức khỏe cho mọi nhà: Vì đâu mà 'chăn gối' nhạt nhẽo, có phải do thận?

(VOVTV) - Thận là một trong ngũ tạng của con người, là nền móng cho sự sống, là cơ quan tàng trữ và điều hoà khí huyết, kích thích nhu cầu ham muốn và khả năng cương dương. Thận khoẻ là một trong những yếu tố quan trọng, là điều kiện cần để các cặp đôi có được những giây phút chăn gối viên mãn.

10/12/2021 14:55

Tuy nhiên thực tế hiện nay, không ít các cặp vợ chồng rơi vào tình trạng không còn hứng thú; các ông chồng "trả bài cho xong" còn các bà vợ thì thất vọng ra mặt.

Có thể thấy, chăn gối nhạt nhẽo, yếu sinh lý ở nam giới một vấn đề nhạy cảm và là nỗi lo của không ít cánh mày râu. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ dẫn đến nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình.

Sức khỏe cho mọi nhà: Vì đâu mà 'chăn gối' nhạt nhẽo, có phải do thận? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thống kê cho thấy, tỷ lệ đàn ông Việt Nam yếu sinh lý chiếm đến 15,7%, trong đó 20-30% là xuất tinh sớm, hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi bị rối loạn cương dương và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới 40-70 tuổi.

Đây là một con số đáng báo động đối với sức khỏe sinh lý quý ông, khiến cho chuyện chăn gối không còn được thoả mãn.

Vậy yếu sinh lý là gì và nó có những mối quan hệ nào với thận? Làm thế nào để cải thiện bản lĩnh đàn ông?

Khách mời của chương trình là Đại tá, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan – Nguyên Chủ nhiệm khoa Nghiên cứu thuốc, Trang thiết bị Y tế – Cục Quân y – Bộ Quốc Phòng sẽ giải đáp những thắc mắc, suy tư của quý vị và các bạn.

Ý kiến của bạn