Đời sống

Sức khỏe cho mọi nhà: Hy vọng mới cho người bị thoái hóa cột sống lâu năm

(VOVTV) - Theo cảnh báo mới nhất từ hội Thấp khớp học Việt Nam, 2011 - 2021 được coi là thập niên cơ xương khớp khi tỷ lệ người bị đau nhức cột sống, sưng đau các khớp ngày một gia tăng.

Tác giả PV / VOVTV
29/11/2021 14:50

Trong đó, phổ biến nhất các bệnh lý ở cột sống như: thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy. Các bệnh lý này không chỉ gây đau nhức, khó khăn trong vận động sinh hoạt mà khiến người bệnh lo lắng, mất ăn mất ngủ, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Chữa bệnh cùng chuyên gia: Hy vọng mới cho người bị thoái hóa cột sống lâu năm - Ảnh 1.

Thoái hóa cột sống là căn bệnh rất phổ biến trong xã hội hiện đại

Với những người bị đau nhức lâu năm, đã sử dụng nhiều biện pháp như thuốc giảm đau, các biện pháp y học cổ truyền nhưng chưa cải thiện thì luôn hy vọng tìm được hướng điều trị mới toàn diện hơn, giảm đau nhanh, ngăn được cơ đau tái phát.

Để quý vị và các bạn có thêm thông tin về chủ đề này, chương trình CHỮA BỆNH CÙNG CHUYÊN GIA, phát sóng trực tiếp trên VOVTV hôm nay, sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn về "HY VỌNG MỚI CHO NGƯỜI BỊ THOÁI HÓA CỘT SỐNG LÂU NĂM TỪ THẢO DƯỢC CHÂU ÂU".

Đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay là ThS. BS. Trần Nam Chung – Khoa cơ xương khớp bệnh viện E.

Ý kiến của bạn