Đời sống

Sức khỏe cho mọi nhà: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nguy hiểm nhưng có thể dự phòng và điều trị

(VOVTV) - Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay còn gọi là COPD là một bệnh phổi tiến triển ngày càng nặng và có thể đe dọa mạng sống người bệnh. COPD gây ra khó thở, dẫn đến tình trạng ngày càng trầm trọng và gây các biến chứng nghiêm trọng.

Tác giả PV / VOVTV
21/12/2021 14:56

Những người mắc COPD không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ mà cả trong những hoạt động thường ngày, chẳng hạn như đi lên cầu thang ngắn hoặc xách vali, và thậm chí các hoạt động nhẹ hàng ngày cũng có thể trở nên rất khó khăn khi tình trạng bệnh dần xấu đi.

Hiện nay trên thế giới có khoảng 384 triệu người mắc COPD, gây ra 3 triệu ca tử vong mỗi năm và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới (con số này nhiều hơn số người chết vì tai nạn giao thông và vẫn đang tiếp tục gia tăng).

Sức khỏe cho mọi nhà: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nguy hiểm nhưng có thể dự phòng và điều trị - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mặc dù COPD có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhưng nó là căn bệnh có thể dự phòng và điều trị để từ đó cải thiện các triệu chứng gây khó chịu cho người bệnh cũng như những biến chứng nặng. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nguyên nhân cũng như cách phòng ngừa, điều trị, chương trình SỨC KHỎE CHO MỌI NHÀ phát sóng trực tiếp trên VOVTV hôm nay, sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn cách "SỐNG CHUNG VỚI COPD - KHÓ MÀ DỄ".

Chương trình có sự phối hợp của nhãn hàng Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Bổ phế Banikha của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Chuyên gia của chương trình: Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Hồng Hải - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.

Ý kiến của bạn