Khám phá

Sức hút khó cưỡng của sắc trắng hoa lê trên cao nguyên đá Si Ma Cai

(VOVTV) - Sắc hoa lê trắng tinh khôi đang phủ khắp núi đồi Si Ma Cai – huyện xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai như lời mời gọi du khách đến với cao nguyên xinh đẹp này.

Tác giả An Kiên/VOV Tây Bắc
06/03/2023 08:58

Mỗi độ xuân về, giữa bảng lảng sương mù, mây trắng, trên khắp các rẻo cao Si Ma Cai, những gốc lê trưởng thành, thân cao, tán rộng, vỏ xù xì, rêu phong, với hoa trắng tinh khôi, đan xen trồi non lộc biếc dường như tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Giống lê bà con trồng ở địa phương chủ yếu là lê VH6, hay còn gọi là lê Tai Nung, xuất xứ từ Đài Loan. Bắt đầu du nhập vào Si Ma Cai từ hơn 10 năm trước, nhưng khoảng 5 – 6 năm nay, cây lê được xem như loại cây xóa nghèo trên đất Si Ma Cai.

Hiện toàn huyện này có khoảng 700ha lê, dưới sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương, cây lê được trồng và chăm sóc bài bản, cho năng suất tiêu chuẩn đạt 10 – 12 tấn quả/ha, tương đương với lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.

Cùng với mận Tả Van, hai cây trồng chủ lực này góp phần giúp Si Ma Cai gây dựng thương hiệu vùng trồng cây ăn quả ôn đới lớn nhất của tỉnh Lào Cai.

Trước vẻ đẹp quyến rũ của hoa lê, nhiều du khách đã tìm đến các vườn trồng để tham quan, chụp ảnh. Nhờ đó, các chủ vườn cũng có thể gia tăng thu nhập từ cho thuê quần áo đến phục vụ ẩm thực, kinh doanh các sản phẩm bản địa.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để thúc đẩy du lịch, giúp bà con thoát nghèo, vừa cổ vũ động viên nông dân hăng hái sản xuất, từ năm 2022, huyện Si Ma Cai đã quyết định mở hội “Hoa lê trắng”.

Sau mùa đầu tiên thành công, năm nay, Lễ hội hoa lê Si Ma Cai tiếp tục được mở màn vào ngày 4/3, tại vùng trồng trọng điểm Quan Hồ Thẩn. Lễ hội dự kiến kéo dài trong vòng 2 ngày, với điểm nhấn là hoạt động trải nghiệm ngắm hoa lê; thưởng thức dân ca Mông, múa khèn, múa sinh tiền, biểu diễn võ cổ truyền; tham gia trò chơi đua ngựa gỗ, leo núi, kéo co, đẩy gậy, hứa hẹn nhiều thú vị và bất ngờ.

Ý kiến của bạn