Giải trí

Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn

Khán giả nhận định Lee Hae In là nạn nhân lớn nhất của vụ thao túng kết quả tại chương trình Idol School. Sau khi rời show, nữ ca sĩ phải đi làm phục vụ quán cà phê để kiếm sống.

13/06/2021 10:18

Theo tin từ Sports Kyunghyang, Lee Hae In là nạn nhân lớn nhất trong màn gian lận kết quả của nhà sản xuất show Idol School (Mnet) vào năm 2017. Bài viết cho biết nữ ca sĩ vốn được khán giả bình chọn đứng hạng 1 chung cuộc, nhưng nhà sản xuất show quyết định đánh tráo kết quả bình chọn, đổi cô xuống hạng 11 và loại khỏi nhóm nhạc chiến thắng vì "không phù hợp hình tượng". Khi tòa án đưa ra kết quả điều tra vào ngày 10/6, khán giả tiếc nuối cho Lee Hae In, vì tương lai và sự nghiệp của cô đã bị hủy hoại sau show Idol School

Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn - Ảnh 2.

Trước Idol School vài tháng, Lee Hae In cũng chịu nhiều bất công khi tham dự Produce 101 mùa 1 - một chương trình tuyển chọn khác của Mnet. Ê-kíp sản xuất Produce 101 cố tình cắt ghép, biên tập một cách ác ý, khiến Lee Hae In trở thành người độc đoán, ích kỷ. Cuối chương trình, cô giành hạng 17 chung cuộc, không nằm trong số 11 người chiến thắng. Sau khi chương trình kết thúc, cô hoạt động một năm trong nhóm nhạc dự án I.B.I - nhóm nhạc gồm 5 thí sinh không được ra mắt của Produce 101

Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn - Ảnh 3.

Khi đang quay Produce 101, cô bị ép rời ký túc xá và phải ở nhờ nhà bạn vì bị công ty quản lý SS chèn ép. Sau khi đệ đơn kiện SS vào tháng 5/2016 và hủy hợp đồng với công ty, cô gia nhập HYWY. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của chứng rối loạn lo âu, cô nhanh chóng rời HYWY khi chưa có hoạt động nào cụ thể

Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn - Ảnh 4.

Sau khi rời HYWY, cô đóng vai nhỏ trong một số bộ phim. Trong khoảng thời gian này, đài truyền hình Mnet liên hệ với gia đình Lee Hae In và mời cô tham gia chương trình Idol School. Theo tiết lộ của bố Lee Hae In, CJ ENM (tập đoàn quản lý đài truyền hình Mnet) đã đề nghị cô ký hợp đồng quản lý, hứa cho nữ ca sĩ ra mắt trong nhóm nhạc khác mang tên Idol School Class 1 sau khi đánh tráo kết quả chung cuộc show Idol School

Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn - Ảnh 5.

Tuy nhiên, CJ ENM nói chung và đài Mnet nói riêng không thực hiện lời hứa. Trong một năm ký hợp đồng, cô hoàn toàn không có cơ hội phát triển sự nghiệp. Hoạt động liên quan đến nghệ thuật duy nhất Lee Hae In được giao cho là lần tham dự chương trình radio và một lần tham dự Tuần lễ Thời trang Seoul

Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn - Ảnh 6.

Lee Hae In gần như biến mất, không có bất kỳ tin tức nào về cô cho tới khi Mnet bị điều tra vì thao túng phiếu bầu vào năm 2019. Sự thật đằng sau Idol School đã được bóc trần, Lee Hae In cũng tiết lộ thêm về điều kiện ghi hình khổ cực của các thực tập sinh. Cô cho biết các thí sinh không được rời khỏi địa điểm ghi hình, không được đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nhiều người bị nổi mụn vì điều kiện ăn ở kém, thậm chí phải nhịn đói trong thời gian diễn ra chương trình. Công tố viên đã yêu cầu Lee Hae In làm nhân chứng cho vụ điều tra

Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn - Ảnh 7.

Tháng 12/2019, Lee Hae In tổ chức fanmeeting đầu tiên tại Seoul. Cô quyên góp toàn bộ lợi nhuận thu được cho tổ chức từ thiện. Tháng 7/2020, Lee Hae In ký hợp đồng cùng The Groove Company, sau này công ty sáp nhập cùng hai công ty khác và đổi tên thành Big Ocean ENM. Tới tháng 11/2020, Lee Hae In chính thức ra mắt đĩa đơn đầu tay SanTa Lullaby, tuy nhiên ca khúc không gây được sự chú ý với khán giả

Sự nghiệp bị hủy hoại, phải làm phục vụ quán cà phê của nữ ca sĩ Hàn - Ảnh 8.

Trong cuộc phỏng vấn với Idol Olympics, Lee Hae In cho biết cô đã trải qua khoảng thời gian khó khăn sau khi bị đánh tráo kết quả ở Idol School. Sinh năm 1994, bản thân nữ ca sĩ không còn nhiều cơ hội để đóng phim, đồng thời bị đánh giá đã qua độ tuổi để ra mắt làm ca sĩ thần tượng. Sự nghiệp dang dở, Lee Hae In buộc phải đi làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau như mẫu ảnh, nhân viên phục vụ, nhân viên phim trường để kiếm tiền trang trải cuộc sống

Ý kiến của bạn