Tin tức

Sri Lanka đề nghị IMF hỗ trợ tìm gấp nguồn vay

(VOVTV) - Ngày 7/6, Sri Lanka đã đề nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tổ chức hội nghị nhằm tìm kiếm khoản tín dụng, trị giá 6 tỷ USD, hỗ trợ quốc gia Nam Á này duy trì nền kinh tế, vốn đang chìm trong khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

08/06/2022 09:00

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe cho biết chính phủ nước này sẽ cần ít nhất 5 tỷ USD trong 6 tháng tới để duy trì các điều kiện sống cơ bản cho người dân, cùng 1 tỷ USD để giúp bình ổn đồng rupee đang lao dốc.  

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Wickremesinghe cho rằng việc IMF tổ chức một hội nghị quy tụ các chủ nợ, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, sẽ giúp thúc đẩy mục tiêu tìm nguồn vay của quốc gia này. Sri Lanka hiện đang đàm phán với IMF về các gói cứu trợ, đồng thời đề nghị các chuyên gia quốc tế giúp tái cơ cấu khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD của nước này, trong đó khoảng 50% số nợ là trái phiếu quốc tế.

Sri Lanka đề nghị IMF hỗ trợ tìm gấp nguồn vay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, Thủ tướng Wickremesinghe cho biết Liên hợp quốc đã nhất trí thúc đẩy quỹ nhân đạo cho Sri Lanka. Ông cũng cảnh báo với tình hình hiện nay, quốc gia này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 3 tuần tiếp theo, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu và khí đốt. Ông cũng khuyến khích người dân hạn chế di chuyển nếu không cần thiết, cho rằng không nên tích trữ nhiên liệu và khí đốt trong thời gian này. 

Thủ tướng Wickremesinghe nêu rõ: "Sau 3 tuần tiếp theo, Chính phủ Sri Lanka sẽ nỗ lực cung cấp nhiên liệu và lương thực mà không để xảy ra gián đoạn thêm. Chính phủ đang tiến hành đàm phán với nhiều bên để đảm bảo mục tiêu này." Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh cần chú ý hơn đến các mối quan hệ ngoại giao nhằm thu hút thêm sự ủng hộ từ quốc tế. 

Quốc đảo 22 triệu dân Sri Lanka đang đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thiếu thốn thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men trong khi lạm phát cao kỷ lục và không đủ điện sử dụng. Cuộc sống người dân khó khăn dẫn tới những bất ổn chính trị và xã hội leo thang. Sri Lanka đang gánh khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD, trong khi thiếu hụt ngoại tệ, khiến các doanh nghiệp không thể nhập khẩu đủ lương thực, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác.

Ý kiến của bạn