Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính đã phải cắt lỗ 10-30%, thậm chí lên đến 30-50% giá trị đầu tư.
18/08/2022 09:00
Thị trường bất động sản chững lại khiến nhiều người đang “ôm bom” phải tìm cách để thoát hàng sớm, tuy vậy chiêu "bán cắt lỗ" liệu có thực sự đáng tin?
13/07/2022 09:42
Sau khi cơn sốt đất nguội đi, không ít nhà đầu tư phải bán nhà đi ở trọ để có tiền trả nợ ngân hàng.
(VOVTV) - Điều hành phiên họp báo thường kỳ của Bộ Xây dựng diễn ra chiều ngày 13/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhận định, thị trường bất động sản hiện nay so với cùng kỳ năm 2021 đã hạ nhiệt tại nhiều nơi nhưng giá vẫn ở mức cao.
Nhiều nhà đầu tư tay ngang, ít kinh nghiệm, lần đầu lao vào cơn sốt đất đã lâm vào cảnh nợ nần, phá sản vì mua phải đất vướng pháp lý, không thể giao dịch.
(VOVTV) - Cơn sốt đất ở các tỉnh Tây Nguyên đang phá hư các quy hoạch đô thị, bạt núi, san đồi, nắn suối, băm nát cảnh quan thiên nhiên. Càng đáng lo ngại hơn là nhiều diện tích rừng tự nhiên cũng bị chặt hạ, biến thành bất động sản trang trại. Đất rừng thậm chí trở thành lãnh địa của những đường dây phức tạp, vừa phá, vừa chiếm, vừa bán, gây mất an ninh trật tự và để lại hậu quả lớn.
(VOVTV) - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá đất ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tăng chóng mặt. Không chỉ ở đô thị mà nhiều vùng ven, vùng nông thôn, giá đất được đẩy lên gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước đây.
(VOVTV) - Tình trạng “sốt đất” tại các tỉnh Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Nông nói riêng từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, hàng loạt những quả đồi, ngọn núi đã và đang bị băm vằm để lấy mặt bằng phục vụ nhu cầu buôn bán, sang nhượng.
Hết nạc vạc đến xương, các khu phân lô bán nền cứ xa dần thành phố và đến giờ thì người ta kéo nhau lên rừng xanh núi đỏ để làm việc này.
Không chỉ tung tin thổi phồng giá đất, tại bộ phận xử lý hồ sơ, các nhóm “cò” còn tạo ra hiện tượng chen lấn, đông đúc giả tạo gây tâm lý hoang mang cho người dân.
(VOVTV) - Theo khảo sát mới nhất của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), năm 2022, tình trạng sốt đất vẫn có thể sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng với xác suất thấp hơn.
(VOVTV) - Thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Hòa Bình được đánh giá là nhiều tiềm năng và đang dần chứng minh vị thế dẫn đầu của bất động sản ven Thủ đô. Tuy nhiên, giá đất tại Hòa Bình đang bị đẩy giá cao hơn so với thực tế nhiều lần.
Bất chấp COVID-19 bủa vây, thị trường bất động sản 2021 vẫn chứng kiến nhiều cơn sốt đất, nhiều cú ngã giá chấn động, nhiều phân khúc ngược hướng ấn tượng.
Từ khi chính thức thành lập, Thành phố Thủ Đức (TP. HCM) liên tiếp xuất hiện các dự án căn hộ giá hơn trăm triệu đồng một m2 với tốc độ thanh khoản nhanh chóng.
Những ngay qua, thị trường BĐS lại rục rịch “nổi sóng” ở một số khu vực, thuộc 3 miền Bắc, Trung và Nam. Nhiều câu hỏi đặt ra, kịch bản sốt đất liệu có lặp lại hồi đầu năm 2021, và phải chăng cơn sốt này chỉ mới âm ỉ, và sẽ bùng nổ vào đầu năm 2022?
Tại các huyện ven trung tâm Hà Nội, nhiều mảnh đất được tách thửa thành các lô có diện tích nhỏ để bán, điều này tiềm ẩn rủi ro về việc phá vỡ quy hoạch, hệ lụy quản lý đất đai và cũng là nguồn cơn dẫn tới đẩy giá, tạo sốt đất ảo.
Sau mỗi cơn “sốt đất”, một lượng lớn lao động đổ xô làm môi giới, nhưng khi cơn sốt qua đi, không ít người lâm cảnh thất nghiệp, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội.
(VOVTV) - Những ngày gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội xuất hiện cụm từ xây dựng "thành phố trong thành phố". Nguồn gốc cụm từ này chưa rõ từ đâu nhưng hiệu ứng của nó đối với giới đầu tư bất động sản thì lại có những chuyển động rất rõ ràng. Từng đợt "sóng" đất đã xô qua các làng xã từ Đông Anh đến Mê Linh và huyện bán sơn địa Sóc Sơn.
Giữa lúc kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản lại liên tục "sốt nóng", nhiều chuyên gia cho rằng điều này thể hiện sự phát triển mất cân bằng của nền kinh tế.
Sau cơn "sốt" hồi đầu năm, nhiều người tò mò về giá đất tại Hà Nội và nhiều địa phương lân cận.
Nhiều người kỳ vọng giá nhà đất sẽ lao đầu giảm sau khi cơn sốt hạ nhiệt. Tuy nhiên giá có thực sự giảm sâu và nhà đầu tư có bắt được "đáy" không lại là chuyện khác.
Theo chuyên gia, thủ phạm chính của các đợt sốt đất, sốt giá nhà, sốt giá đất nền là giới "đầu nậu, cò đất, doanh nghiệp bất lương" thực hiện các thủ đoạn tung tin đồn thổi, làm giá - thổi giá.
Giá bất động sản tại nhiều điểm nóng từng diễn ra "sốt đất" có dấu hiệu hạ nhiệt và không còn tình trạng đông đúc, tập trung đông người như cách đây vài tuần.
(VOVTV) - Hiện tượng giá đất tăng đột biến từ đầu năm đến nay đã tạo ra những cơn sốt đất lan rộng ở nhiều địa phương. Trả lời phỏng vấn của PV Đài TNVN, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý đất đai, Bộ TN&MT cho rằng, các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ việc phân lô bán nền, mua bán, chuyển nhượng đất đai để "hạ nhiệt" thị trường bất động sản.