Giải trí

Song Hye Kyo chia sẻ cảm xúc 'yêu đương' trai trẻ Jang Ki Yong trong phim mới

Mới đây, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong là gương mặt trang bìa tạp chia Dazed số mới nhất. Bên cạnh những hình ảnh thời trang ấn tượng, cặp đôi đã trải nghiệm khi quay bộ phim truyền hình mới “Now we are breaking up”.

15/11/2021 09:18

“Now we are breaking up” là bộ phim tình cảm lãng mạn thực tế về tình yêu và những cuộc chia tay lấy bối cảnh là ngành công nghiệp thời trang. Song Hye Kyo đóng vai Ha Young Eun, một nhà thiết kế thời trang theo chủ nghĩa hiện thực vững chắc, trong khi Jang Ki Yong sẽ vào vai Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do thông minh, người mang tình yêu trở lại cuộc sống của cô.

Song Hye Kyo chia sẻ cảm xúc 'yêu đương' trai trẻ Jang Ki Yong trong phim mới - Ảnh 1.

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong là gương mặt trang bìa tạp chia Dazed số mới nhất

Mô tả về nhân vật của mình trong phim, Song Hye Kyo nhận xét: “Young Eun là người muốn sống tự do, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân, đồng thời duy trì sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, tình yêu cuối cùng lại tìm thấy cô một lần nữa. Ngay cả trong điều đó, cô ấy đưa ra những quyết định sáng suốt và suy nghĩ lành mạnh, đến mức mà bản thân tôi đã học được từ nhân vật khi diễn xuất".

Trong khi đó, Jang Ki Yong nhận xét: “Jae Guk tràn đầy đam mê và sự tự tin, không chỉ trong cuộc sống mà còn cả công việc của anh ấy. Anh ấy rất điềm tĩnh và trưởng thành ngay cả khi nói đến tình yêu. Anh ấy hoàn toàn khác với những nhân vật khác mà tôi đã đóng cho đến bây giờ, vì vậy tôi đã lo lắng rất nhiều về cách thể hiện nhân vật này”.

Khi được hỏi về cảm giác khi làm việc cùng nhau, Jang Ki Yong tiết lộ rằng việc trở thành bạn diễn với Song Hye Kyo giống như đạt được một mục tiêu xa vời.

Song Hye Kyo chia sẻ cảm xúc 'yêu đương' trai trẻ Jang Ki Yong trong phim mới - Ảnh 2.

“Làm việc với Song Hye Kyo - tôi nên nói thế nào đây? Giống như một mục tiêu cảm thấy rất xa vời. Một thứ mà tôi chỉ hình dung trong trí tưởng tượng của mình cuối cùng đã trở thành hiện thực sớm hơn tôi mong đợi, vì vậy bắt đầu từ cuộc gặp gỡ phim truyền hình đầu tiên của chúng tôi, tôi cảm thấy thực sự kinh ngạc. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là,  tôi cần phải làm tốt công việc. Khi tôi và Hye Kyo đứng cùng nhau, tôi muốn chúng tôi trông giống hoàn toàn với Ha Young Eun và Yoon Jae Guk, chứ không phải giống các đồng nghiệp tiền bối và đàn em”.

Về phía Jang Ki Yong, Song Hye Kyo khen ngợi thái độ cởi mở, dễ tính của anh trên phim trường. “Có lẽ vì cậu ấy là một chàng trai trong sáng, vui vẻ và không chút màu mè. Cậu ấy thực sự tuyệt vời khi theo sát sự dẫn dắt của tôi cho đến tận cuối bộ phim, mặc dù có rất nhiều khó khăn,” nữ diễn viên nói. “Bởi vì cậu ấy là một đứa trẻ trưởng thành, không lo lắng về lòng kiêu hãnh khi tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc đặt câu hỏi về những điều mà cậu ấy không biết, nên tôi rất dễ dàng giúp đỡ cậu ấy". Cô nói thêm: "Tôi nghĩ Ki Yong là người sẽ nhận được rất nhiều tình cảm ở bất cứ nơi đâu cậu ấy đến".

Song Hye Kyo chia sẻ cảm xúc 'yêu đương' trai trẻ Jang Ki Yong trong phim mới - Ảnh 3.

Jang Ki Yong cũng chia sẻ rằng cả đạo diễn Lee Gil Bok và Song Hye Kyo đã hướng dẫn anh rất nhiều trong quá trình quay phim. “Nó có một chút khác biệt so với những dự án khác mà tôi đã thực hiện cho đến bây giờ,” anh giải thích. “Tôi thường cần một thời gian để làm quen với phim trường, nhưng lần này, tôi không còn lo lắng như mọi khi. 

Sự an ủi ấm áp của đạo diễn Lee Gil Bok là nguồn sức mạnh to lớn đối với tôi. Anh ấy nói rằng khi một diễn viên không thể tập trung, hoặc khi điều kiện khó khăn trên phim trường khiến họ khó tập trung, thì không ai khác ngoài trách nhiệm của đạo diễn là dẫn dắt phim trường và đưa ra hướng đi phù hợp”.

Jang Ki Yong tiếp tục, “Trong quá trình quay phim, tôi phụ thuộc rất nhiều vào đạo diễn, người đã chỉ ra rõ ràng những gì tôi đã làm tốt và những gì tôi chưa làm được, cũng như Hye Kyo. Nhờ vậy mà khó khăn nào tôi cũng có thể vượt qua thành công”.

Song Hye Kyo chia sẻ cảm xúc 'yêu đương' trai trẻ Jang Ki Yong trong phim mới - Ảnh 4.

Khi được hỏi về kinh nghiệm của bản thân trong quá trình quay phim, Song Hye Kyo khiêm tốn tiết lộ: “Như mọi khi, lần này diễn xuất cũng rất khó. Khi tôi còn trẻ, tôi từng nghĩ, 'Khi tôi lớn hơn, diễn xuất có lẽ sẽ ngày càng dễ dàng hơn:. Nhưng tôi đã bỏ qua một sự thật: những vai diễn tôi đóng cũng sẽ cùng tôi già đi ”.

“Khi bạn còn trẻ, có những vai chỉ người ở độ tuổi đó mới có thể đóng được,” cô tiếp tục, “và thời gian trôi qua, những nhân vật tôi phải thể hiện cũng trở nên sâu sắc hơn và nhiều nếp nhăn hơn phức tạp".

Ý kiến của bạn