Khám phá

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh

(VOVTV) - Dịp lễ Ok om bok (cúng trăng) năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành việc bảo dưỡng Làng bích họa “Không gian ký ức”.

Tác giả Sa Oanh – Quốc Bình / VOV ĐBSCL
21/11/2023 07:52

Làng bích họa “Không gian ký ức” có 78 bích họa phản ánh về làng quê truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer thuở xưa, tổng kinh phí bảo dưỡng 2,4 tỷ đồng. Đây là một trong 30 hạng mục thuộc Dự án Làng văn hóa du lịch Khmer tỉnh Trà Vinh đã được khánh thành vào cuối năm 2018, nhưng đã hư hỏng nặng thời gian qua.

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 1.

Sơ đồ Làng bích họa “Không gian ký ức” nằm trong Làng Văn hóa – Du lịch Khmer Trà Vinh (ấp Ba Se, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 2.

Đường vào Làng Bích họa “Không gian ký ức” Trà Vinh

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 3.

Nghề dệt thổ cẩm - một trong những nghề truyền thống xuất hiện tại ngôi làng đồng bào Khmer thuở xưa.

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 4.

Phương tiện di chuyển xưa kia của đồng bào Khmer Nam bộ chủ yếu bằng ghe xuồng.

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 5.

Đồng bào Khmer xưa thường ở nhà sàn, vật liệu chủ yếu bằng tre, tầm vông.

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 6.

Nghề chế tác mặt nạ chằn và đóng ghe Ngo phục vụ lễ hội đã có từ lâu đời

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 7.

Đồng bào Khmer chủ yếu theo đạo Phật (phái Nam tông) việc đặt bát cơm cho nhà sư là hoạt động thường nhật từ trước tới nay.

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 8.

Làng quê Khmer thường được bao bọc bởi hàng cây thốt nốt (loại cây cung cấp nguyên liệu đường, gỗ và lá để lợp mái nhà)

Sống động Làng bích họa “Không gian ký ức” văn hóa Khmer tại Trà Vinh- Ảnh 9.

Ngôi chùa vừa là nơi để con em tu, học chữ Khmer, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng (chủ yếu là các nghi lễ tôn giáo).

Ý kiến của bạn