Tin tức

Sơn La: Nữ nhân viên nghi bỏ độc vào bữa ăn bán trú của học sinh bị bắt giữ

(VOVTV) - Liên quan đến vụ việc bữa ăn của học sinh Trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, Sơn La nghi bị trộn thuốc sâu, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bắt giữ nữ nhân viên bếp ăn – nghi can gây ra vụ việc.

Tác giả PV / VOV Tây Bắc
29/09/2023 10:19

Thượng tá Bùi Văn Dũng – Trưởng Công an huyện Mai Sơn xác nhận vụ việc và cho biết, người bị bắt giữ là Hà Thị Thi (SN 1984, trú xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn). Hà Thị Thi bị bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ động cơ dẫn đến vụ việc.

Trước đó, bữa trưa thứ 6 (ngày 22/9), trong quá trình chia các suất ăn cho học sinh bán trú của trường, một số nhân viên bếp ăn phát hiện món su su luộc có mùi thuốc trừ sâu liền báo cáo với quản lý bếp ăn của trường.

Vụ việc sau đó được trình báo với chính quyền và cơ quan chức năng. Kết quả test nhanh các mẫu phẩm được lưu cho thấy có lẫn thuốc trừ sâu.

Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Hà Thị Thi là nghi can gây ra vụ việc.

Đến ngày 24/9, lực lượng cảnh sát điều tra - Công an huyện Mai Sơn đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị Thi để điều tra về hành vi gây tổn hại cho sức khoẻ người khác.

Được biết, Hà Thị Thi là vợ của nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn Thịnh. Chồng bà Thi mới được điều chuyển đi làm cấp phó của một trường khác cùng trong huyện Mai Sơn. Khoảng 5 năm trở lại đây - khi chồng còn là hiệu trưởng, bà Thi được giao là đầu mối nhập thực phẩm hàng hóa cho bếp ăn phục vụ học sinh bán trú của trường và không phải tham gia bất cứ công đoạn nấu nướng nào.

Từ hơn 2 tháng trở lại đây, nhà trường có hiệu trưởng mới. Kể từ thời điểm năm học 2023 - 2024 chính thức bắt đầu, nhà trường không còn giao việc nhập hàng hóa, thực phẩm phục vụ bếp ăn bán trú của trường cho bà Thi; đồng thời, bà này cũng được giao tham gia các công đoạn nấu ăn cho học sinh như các nhân viên khác. Đến ngày 22/9 thì xảy ra vụ việc.

Trường THPT Chu Văn Thịnh hiện có gần 1.250 học sinh, trong đó có hơn 400 học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông, Thái, Xinh Mun… ở các xã vùng sâu, vùng xa ăn, ở bán trú. Rất may hôm 22/9, vụ việc được phát hiện sớm từ lúc chia khẩu phần ăn và bữa ăn chưa diễn ra, nên không có học sinh nào của trường bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ý kiến của bạn