Tin tức

Sơn La: Mưa kéo dài khiến hơn 500 hộ dân ở huyện Mường La phải sơ tán tạm thời

(VOVTV) - Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 24/8 đến rạng sáng 25/8 trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề về đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Tác giả Trấn Long / VOV Tây Bắc
25/08/2021 10:54

Cụ thể, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước suối tại các xã Nặm Păm, Hua Trai và thị trấn Ít Ong dâng cao, làm hàng chục hecta lúa và hoa màu, nhiều công trình cầu cống bị vùi lấp, cuốn trôi.

Sơn La: Mưa kéo dài khiến hơn 500 hộ dân ở huyện Mường La phải sơ tán tạm thời - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên suối Nậm Păm, huyện Mường La dâng cao, chảy siết... Ảnh: Facebook

Riêng tại xã Nặm Păm - địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn lũ lịch sử xảy ra năm 2017, trong trận mưa vừa qua tiếp tục có 550 hộ dân phải sơ tán tạm thời; khoảng 37 hecta lúa ruộng, ao cá, 1 nhà quán bị cuốn trôi; 6km đường giao thông bị sạt lở; hơn 200 mét cống thoát lũ tuyến tỉnh lộ 109 bị cuốn trôi hoàn toàn; may mắn không có người nào bị thương.

Tranh thủ trời tạnh, trong sáng 25/8, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La đã chỉ đạo chính quyền các địa phương bị thiệt hại huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại; ưu tiên di dời những hộ dân còn nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đến nơi ở an toàn.

Sơn La: Mưa kéo dài khiến hơn 500 hộ dân ở huyện Mường La phải sơ tán tạm thời - Ảnh 2.

...Làm ngập úng và cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu, công trình giao thông. Ảnh: Facebook

Theo dự báo, trong những giờ tới, tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại huyện Mường La; nguy cơ cao tại các huyện Mai Sơn, Phù Yên, Quỳnh Nhai. Khuyến cáo người cần nâng cao cảnh giác, sẵn sàng các phương án ứng phó khi thiên tai, bão lũ xảy ra.

Ý kiến của bạn