Tin tức

Sơn La: Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT ở xã biên giới

VOVTV) - Trở lại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lần này, PV cảm nhận rõ sự đổi thay của xã “trọng điểm” về an ninh trật tự. Con đường vào xã được trải nhựa phẳng phiu, dọc 2 bên đường là những vườn cây ăn quả nặng trĩu như tô điểm thêm vẻ đẹp của vùng biên ải. Với những đổi thay từng ngày, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đã được cải thiện rõ rệt, bởi nơi đây từng được coi là điểm nóng về ma túy của tỉnh Sơn La.

Tác giả Mùi Sơn / VOVTV
05/08/2021 09:24

Địa bàn phức tạp về ANTT

Những ngày đầu tháng 8, chúng tôi có dịp trở lại xã Lóng Sập, nơi được đánh giá là địa bàn phức tạp "top" đầu về ANTT, đặc biệt là về tệ nạn ma túy. Là xã vùng II biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mộc Châu, xã có trên 23 km đường biên giới tiếp giáp với khu vực Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu (Nước CHDCND Lào).

Sơn La: Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT ở xã biên giới - Ảnh 1.

Lóng Sập là xã vùng II biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mộc Châu

Là địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, nhiều đồi núi hiểm trở, nên những đối tượng thường lợi dụng để hoạt động buôn bán ma túy với diễn biến phức tạp. Tính riêng năm 2020, lực lượng công an xã đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, cụ thể đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu bắt giữ 2 vụ với 6 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ 20 bánh heroin; 2.362 viên ma túy tổng hợp; 2kg ma túy đá. Bên cạnh đó còn phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập bắt 1 vụ với 1 đối tượng vận chuyển trái phép 41 bánh heroin.

Ông Lò Văn Yên, Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, cho biết: "Những năm trước đây, Lóng Sập luôn được coi là địa bàn đặc biệt phức tạp về ANTT bởi tình hình kinh tế - xã hội của xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; an ninh trật tự khu vực biên giới còn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động tàng trữ, buôn bán ma túy, sử dụng trái phép các loại súng săn, súng tự chế… Chính vì lẽ đó, các cấp chính quyền đã mở cuộc vận động phòng, chống ma túy tại xã, tuy nhiên ở các bản vùng cao, việc tố giác, cung cấp thông tin về tội phạm cho cơ quan chức năng còn hạn chế. Số lượng người mắc nghiện ma túy ở xã cao, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn vì thế tình hình an ninh trật tự tại đây luôn trong tình trạng phức tạp"...

"Dẫn đầu" địa bàn phức tạp về ANTT là bản Pha Đón, trước thời điểm thực hiện chuyển hóa địa bàn phúc tạp về ANTT thì bản có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã, kinh tế chủ yếu vẫn là tự cung tự cấp. Tình trạng ma túy "hoành hành" ở Pha Đón nhiều năm nên để lại nhiều hậu quả.

Vì dính vào "nàng tiên nâu" nhiều người bị đi tù do buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, nhiều gia đình tan vỡ, vợ chồng ly tán, con nhỏ bơ vơ không có cha, mẹ chăm sóc. Ma túy, đói nghèo cứ đeo bám người dân nơi đây. Hơn nữa hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị của bản còn yếu, các mô hình tự quản về ANTT chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc tấn công trấn áp tội phạm ở địa bàn chưa cao, gây bức xúc, hoang mang, mất đoàn kết trong nhân dân.

Sơn La: Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT ở xã biên giới - Ảnh 2.

Công an xã Lóng Sập tuyên truyền pháp luật tại bản Pha Đón (Ảnh chụp tháng 7/2020)

"Trước hình hình đó, công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với các cấp chính quyền, Tập đoàn quốc tế Phượng Hoàng triển khai kế hoạch "Đảm bảo ANTT, giải quyết địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và triển khai công tác an sinh xã hội tại bản Pha Đón, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu". Sau 7 tháng thực hiện công an huyện Mộc Châu thực hiện chuyển hóa bản Pha Đón từ một bản phức tạp về ma túy thành bản không còn ma túy. Trước những hiệu quả trong việc chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT tại bản Pha Đón, xã đang triển khai đề án tại 5 bản khác trên địa bàn", ông Yên nói.

Tuy nhiên, Lóng Sập là xã biên giới, địa bàn nhiều đồi núi dân cư phân bố phức tạp. Đặc biệt, tại các bản người Mông đa phần không biết tiếng phổ thông, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên việc triển khai các kế hoạch và phổ biến giáo dục pháp luật còn nhiều khó khăn. Để đề án có hiệu quả, lực lượng Công an xã đã khéo léo kết hợp cùng các ban, ngành cùng các già làng, trưởng bản đến tuyên truyền để người dân hiểu về tác hại của ma túy, không tham gia mua bán, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới.

Đại úy Mùi Văn Vinh, Trưởng công an xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu cho biết: "Là lực lượng được phân công nhiệm vụ nòng cốt, không chỉ tuyên truyền tại các buổi họp bản, mà thành lập các tổ đến tận các hộ dân để thăm hỏi, động viên nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật; đồng thời chủ động phối hợp để phòng chống ma túy.

Tại thời điểm triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT, bản Pha Đón có 7 đối tượng nghi liên quan đến mua, bán trái phép chất ma túy; 23 đối tượng nghiện, nghi nghiện, 10 đối tượng tù tha về, 9 đối tượng đang chấp hành án…Công an xã đã phối hợp cùng các khối đoàn thể của xã, ban quản lý bản, công an viên bản tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng ký cam kết không liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy.

Sơn La: Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT ở xã biên giới - Ảnh 3.

Công an huyện Mộc Châu tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của bản Pha Đón (Ảnh chụp tháng 7/2020)

Đối với bản Pha Đón đã thành lập nhóm liên gia tự quản về ANTT và thành lập mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT" cho hai dòng họ Mùa và dòng họ Hạng. Kết hợp phát phiếu tố giác, phát giác tội phạm và tệ nạn ma túy, vận động người nghiện tự nguyện cai nghiện. Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập tập trung đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm, đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức cho nhân dân ký cam kết không vi phạm pháp luật, không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy…

Sau 7 tháng triển khai Kế hoạch đã hoàn thành mục tiêu chính đề ra "Giải quyết triệt để tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, làm trong sạch địa bàn". Công an xã đã lập 2 hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng tại xã; áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 12 người nghiện; tuyên truyền, vận động 7 người nghiện tự nguyện xin đi cai nghiện, 6 người nghiện tự nguyện cai nghiện ngay tại gia đình…

Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT gắn với thực hiện an sinh xã hội

Song song với việc giải quyết tội phạm về ma túy tại bản Pha Đón, các cấp chính quyền, công an huyện còn quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội khác như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Sau khi triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn công an huyện đã tổ chức trao 6 xuất quà cho 6 em học sinh, mỗi xuất quà trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, Chi đoàn công an huyện còn phối hợp với Chi hội phụ nữ huyện Mộc Châu trao tặng công trình "Sân chơi cho em" tại điểm trường Pha Đón trị giá 28 triệu đồng.

Sơn La: Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT ở xã biên giới - Ảnh 4.

Trao tặng Công trình "Sân chơi cho em"

Thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, Công an huyện Mộc Châu còn nhận được sự giúp sức hỗ trợ rất lớn của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT. Đặc biệt là sự chung tay giúp sức của Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã chủ động tích cực tham gia triển khai công tác an sinh xã hội. Đây là lần đầu tiên Công an huyện Mộc Châu vận động được doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện an sinh xã hội nhưng có mục tiêu, mục đích cụ thể để giải quyết tình hình ANTT trên địa bàn và đạt hiệu quả.

Tại Pha Đón, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa, như tài trợ bộ loa truyền thanh lắp đặt tại Nhà văn hóa bản, trao tặng mỗi hộ dân trong bản 1 ti vi và 1 chảo thu sóng vệ tinh, giúp người dân tiếp nhận thông tin chính thống, nâng cao nhận thức về pháp luật, giải trí lành mạnh. Đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được lãnh đạo Tập đoàn đến tận nhà tặng quà, hỏi thăm, những người cai nghiện thành công đều có phần thưởng. Ngoài ra, Tập đoàn còn tặng điện thoại di động để cán bộ bản tiện liên lạc.

Sơn La: Chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT ở xã biên giới - Ảnh 5.

Dự án "Nuôi em Mộc Châu" do Chi đoàn Thanh niên công an huyện Mộc Châu triển khai trên địa bàn xã Lóng Sập cũng góp phần đảm bảo công tác chuyển hóa địa bàn về ANTT (Ảnh chụp tháng 7/2021)

Trong suốt quá trình chuyển hóa địa bàn, Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tại bản phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân; tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đỡ đầu trẻ em nghèo.

Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy gắn với công tác an sinh xã hội đó là cách làm mà Công an xã Lóng Sập đang triển khai. Qua đó, bước đầu đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động của người dân nơi đây trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ý kiến của bạn