Tin tức

Sớm khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong

(VOVTV) - Chiều 2/8, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong vào ngày 28/6 vừa qua.

Tác giả Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
03/08/2022 05:36

Chuyển hướng xe không an toàn gây tai nạn giao thông

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h10 ngày 28/6 khiến cho nữ sinh Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12  tử vong. Ông Hoàng Văn Minh là người điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 gây ra tai nạn. Ông Minh hiện là quân nhân của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân đóng chân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Sớm khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong - Ảnh 1.

Thượng tá Hà Công Sơn – Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Đoàn Sĩ

Tại buổi họp báo, Thượng tá Hà Công Sơn – Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ, phương tiện và tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để điều tra theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Quân chủng Phòng không - Không quân điều tra theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại buổi họp báo chiều 2/8, đơn vị đang tiếp nhận điều tra vụ việc là Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 xin vắng mặt.

Ông Hà Công Sơn thông tin thêm, trong quá trình điều tra cũng đã xác định được hành vi của ông Hoàng Văn Minh, trong đó có việc chuyển hướng xe không an toàn gây tai nạn giao thông và dẫn tới chết người. Hành vi này đã vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ và điều này cũng đủ để tiến hành khởi tố vụ án. Ông Sơn cho biết, đơn vị đang tiếp nhận điều tra vụ việc là Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 của Bộ Quốc phòng và đơn vị này cho biết sẽ sớm khởi tố vụ án.

Huỷ kết quả xét nghiệm nồng độ cồn

Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, ngày 29/7, đơn vị đã có văn bản báo cáo giải trình kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh.

Trong đó nêu rõ: “khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định (không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh của bệnh nhân). Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả kết quả xét nghiệm theo đúng quy định. Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nạn nhân”.

Sớm khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đoàn Sĩ

Đề cập vấn đề này, ông Bùi Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cho biết thêm: “0,79g/L hiện nay là số sai của một quy trình sai. Kết quả này không còn ý nghĩa trong các hồ sơ nữa. Như vậy sau này các cơ quan chức năng có yêu cầu, chúng tôi phải báo cáo UBND tỉnh và thực hiện theo quy định pháp luật về công tác, công đoạn điều tra trong lĩnh vực y tế”.

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông, sớm có kết luận làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Giao Sở Y tế tổ chức thăm hỏi và xin lỗi gia đình nữ sinh này./.

Ý kiến của bạn