Tin tức

Sóc Trăng: Xử lý nhiều vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19

(VOVTV) - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đang làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2 trường hợp không tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tác giả Thạch Hồng / VOV ĐBSCL
13/08/2021 16:26

Vào khoảng 22h, ngày 11/8, lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự Công an huyện Châu Thành trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự về phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16 thì phát hiện một xe tải đậu tại km 2124, trạm thu phí BOT Sóc Trăng để nhậu.

2 trường hợp gồm Đ.Q.N, là tài xế, sinh năm 1993, ngụ tại khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và lơ xe P.C.C, sinh năm 2000, ngụ tại khu phố 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chạy từ tỉnh Bình Dương về Bạc Liêu để giao hàng.

Khi đến địa phận ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 2 người này đã dừng xe lấy bia và tôm đem nướng để nhậu. Lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự Công an huyện Châu Thành đã lập biên bản 2 trường hợp này.

Sóc Trăng: Xử lý nhiều vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Xử lý trường hợp không tuân thủ công tác phòng, chống dịch

Qua kiểm tra, 2 người này không thực hiện nghiêm "1 cung đường 2 điểm đến" và xe có đăng ký luồng xanh theo Bộ Giao thông vận tải nhưng đi chưa đúng tuyến để giao nhận hàng hóa theo quy định.

Trong ngày 13/8, Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông K.L (SN 1990, ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên). Ông L bị phạt hành chính vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, ông L có đến gặp lãnh đạo UBND xã Đại Tâm để trình bày việc mình là tài xế xe khách bị mất việc nhiều tháng nay (trước ngày 1/5/2021) do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và yêu cầu được hỗ trợ.

Mặc dù, lãnh đạo xã Đại Tâm đã giải thích rõ là không đúng đối tượng thụ hưởng (chỉ hỗ trợ lao động tự do bị mất việc trong thời gian từ 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021). Bức xúc và không đồng ý với lời giải thích của lãnh đạo xã Đại Tâm, nên vào khoảng 18h40 ngày 6/8/2021, ông L đã dùng mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Làm việc với cơ quan công an, ông L đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình chấp nhận ký vào biên bản vi phạm hành chính, gỡ bài viết, chấp hành đóng phạt theo quy định và cam kết không tái phạm.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn