Tin tức

Sở TTTT Bình Dương làm việc với luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng về các buổi livestream

(VOVTV) - Ngày 18/6, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cho biết đã làm việc với phía bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến những phát ngôn được cho là có đụng chạm đến nhiều người và sử dụng những từ ngữ phản cảm trong các buổi livestream trên mạng xã hội.

Tác giả PV / VOV TPHCM
18/06/2021 21:20

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương, bà Nguyễn Phương Hằng đã cử 2 luật sư đến làm việc. Sau khi luật sư làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, bà Hằng đã gửi bản cam kết hứa sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn khi sử dụng những từ ngữ làm ảnh hưởng đến người khác.

Sở TTTT Bình Dương làm việc với luật sư của bà Nguyễn Phương Hằng về các buổi livestream - Ảnh 1.

Một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cho rằng, hiện nay, livestream trên mạng xã hội được rất nhiều người sử dụng để bán hàng, trao đổi, tương tác. Đó là quyền của mỗi người, nhưng nội dung phải tuân thủ các quy định, không vi phạm pháp luật và không lợi dụng để ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người khác gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội.

Được biết, tháng 4/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã bị Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Đầu tháng 6/2021, Sở Thông tin-Truyền thông TP.HCM có buổi làm việc với đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng liên quan đến các buổi livestream được đánh giá là gây “bão” dư luận khi nhắc tới nhiều cá nhân, trong đó có giới nghệ sĩ. Tại buổi làm việc, phía đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng có mang theo bản giải trình do bà Hằng ký tên có cam kết sẽ không livestream có nội dung, phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, hay những ngôn từ gây phản cảm…

Tuy nhiên, những ngày sau đó bà Hằng rời TP.HCM về Bình Dương ở tại Công ty Cổ phần Đại Nam (phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một) và tiếp tục livestream trò chuyện cùng cộng đồng mạng. Các buổi livestream có cả chủ đề "Đại hội vạch mặt" đã thu hút nhiều người quan tâm./.

Ý kiến của bạn