Tin tức

Số người tự hồi phục Covid-19 tại nhà ở Nhật Bản vượt mốc 500.000

(VOVTV) - Số bệnh nhân tự hồi phục tại nhà sau khi mắc Covid-19 ở Nhật Bản đã tăng nhanh và vượt mốc 500.000 người kể từ khi làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh, gây căng thẳng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe trên cả nước.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
15/02/2022 17:14

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về tình trạng quá tải giường bệnh khi số ca nhiễm Covid-19 ở mức cao và chương trình tiêm mũi bổ sung của Nhật Bản vẫn chưa được triển khai một cách rộng rãi, giới chức Nhật Bản đã yêu cầu những người nhiễm Covid-19 có triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà.

Theo đó, chính quyền địa phương luôn có hướng dẫn cụ thể từ cách sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, quy tắc phòng dịch cách ly với người xung quanh; đồng thời có tổng đài để tư vấn chăm sóc sức khỏe hay giới thiệu phòng khách sạn cách ly hoặc mua hộ hàng hóa thiết yếu trong trường hợp cần thiết.

Kit test nhanh kháng nguyên cũng được phát miễn phí đến các hộ gia đình sau khi đăng ký. Với các biện pháp trên, số người nhiễm Covid-19 tự điều trị và hồi phục tại nhà đã tăng nhanh.

Số người tự hồi phục Covid-19 tại nhà ở Nhật Bản vượt mốc 500.000 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tính đến ngày 9/2, số người hồi phục tại nhà sau khi nhiễm Covid-19 là 543.045 người, tăng khoảng 100.000 người so với một tuần trước đó.

Liên quan đến các nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản hôm qua (14/2) cho biết, Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận với hãng Pfizer để nhận thêm 10 triệu liều vaccine Covid-19 vào tháng 3, đồng thời chính phủ sẽ tiếp tục đàm phán với các hãng sản xuất vaccine để đảm bảo tiến độ ổn định trong việc đẩy nhanh tiêm mũi bổ sung.

Hiện tại chính phủ Nhật Bản đã tăng tốc tiến độ tiêm chủng thông qua việc mở các trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở Tokyo và Osaka do Lực lượng Phòng vệ điều hành. Về tiêm chủng tại nơi làm việc, 2 hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines (JAL) hôm qua (14/2) cũng đã bắt đầu tiêm vaccine mũi tăng cường cho nhân viên. ANA dự kiến sẽ tiêm cho khoảng 20.000 người tại sân bay Haneda và JAL dự kiến sẽ tiêm cho khoảng 17.000 người cũng tại sân bay này.

Ngoài ra, trước đó chính phủ Nhật Bản quyết định tiếp tục kéo dài tình trạng “bán” khẩn cấp đến ngày 6/3 cho 13 tỉnh, thành bao gồm thủ đô Tokyo và ba tỉnh lân cận là Saitama, Chiba và Kanagawa, tỉnh Kochi mới được áp dụng biện pháp này từ 12/2. Theo đó, các thống đốc có thể yêu cầu các nhà hàng và quán bar rút ngắn giờ làm việc và ngừng hoặc hạn chế việc phục vụ rượu.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn