Tin tức

Số nạn nhân trong vụ sập chung cư ở Florida tiếp tục tăng

(VOVTV) - Tới nay đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 149 người chưa được tìm thấy sau khi một phần của tòa nhà chung cư 12 tầng ở bang Florida, Mỹ, bị sập ngày 24/6.

Tác giả VOV Washington / Reuters
30/06/2021 09:19

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã bước sang ngày thứ 6 để tiếp tục tìm kiếm những người sống sót còn mắc kẹt trong đống đổ nát trong vụ sập tòa chung cư ở Florida. Theo chính quyền địa phương, ít nhất 12 người đã được xác nhận tử vong và 149 người khác vẫn chưa được tìm thấy, do đó con số thương vong dự kiến sẽ chưa dừng lại.

2021-06-30T002627Z_360941293_RC2FAO9IKBY0_RTRMADP_3_MIAMI-BUILDING.JPG

Chó được đưa ra hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ. Ảnh: Reuters

Giới chức địa phương đã yêu cầu gia đình những người chưa được tìm thấy cung cấp các mẫu ADN và đặc điểm đặc biệt của người thân để phục vụ công tác nhận dạng.

Thị trưởng hạt Miami-Dade Daniella Levine Cava cho biết: "Điều quan trọng cần phải lưu ý là chúng tôi nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ nhiều thành viên cùng gia đình có thể cùng gọi báo tin về một người, hoặc họ có thể cung cấp cả tên tiếng Anh lẫn tiếng Do Thái của người thân mất tích. Có người thì báo trực tiếp cho chúng tôi. Một số là bạn bè ở xa của những người mất tích. Vì thế thông tin chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn khác nhau... Chúng tôi đang sàng lọc tất cả thông tin để xem thực tế thông tin nào là mới, thông tin nào là trùng lặp. Vì thế chúng tôi mong mọi người kiên nhẫn để chúng tôi tiếp tục tìm kiếm."

Tới nay, các lực lượng cứu hộ đã di chuyển được 3 tấn bê tông ra khỏi khu vực sập song vẫn chưa tìm thấy ai còn sống sót.

2021-06-29T173745Z_1503289958_RC2BAO9GR0IE_RTRMADP_3_MIAMI-BUILDING.JPG

Người thân, bạn bè đặt hoa cầu nguyện cho những người mất tích. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người đã tụ tập tại khu vực gần nơi diễn ra sự cố tối ngày 28/6 để thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. Thông báo của Nhà Trắng ngày 29/6 cho biết Tổng thống Joe Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill Biden sẽ tới thị sát khu vực diễn ra vụ sập nhà.

2021-06-30T001641Z_307423135_RC2R9O9HTT06_RTRMADP_3_MIAMI-BUILDING.JPG

Hiện trường đổ nát. Ảnh: Reuters

2021-06-29T212939Z_1695536972_RC2FAO9Q5HJL_RTRMADP_3_MIAMI-BUILDING.JPG

Những khối bê tông lớn được đưa ra khỏi đống đổ nát để cố gắng tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót. Ảnh: Reuters

Tòa nhà 12 tầng bị sập vào lúc 1h30 sáng 24/6 (giờ địa phương) trong lúc nhiều người đang ngủ. Được biết, tòa nhà này được xây dựng vào năm 1981 và giới chức hạt Miami-Dade xác nhận tòa nhà đang trong quá trình sửa chữa phần mái khi vụ việc xảy ra. 

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, trong khi đó, cư dân tòa nhà đã khởi kiện hiệp hội quản lý tòa nhà vì cho rằng sự cố có thể tránh được và hiệp hội quản lý phải nắm được các trục trặc liên quan tới kết cấu tòa nhà.

Ý kiến của bạn