Tin tức

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Nga đang tăng lên

(VOVTV) - Ngày 28/6, hai thành phố lớn Moscow và St.Petersburg của Nga ghi nhận số ca tử vong cao nhất kể từ đầu đại dịch, đồng thời, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này cũng đang gia tăng trên khắp cả nước.

Tác giả Anh Tú / VOV Moscow
29/06/2021 08:39

Theo số liệu của Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, ngày 28/6, tại Nga đã ghi nhận 21.650 người nhiễm mới dịch Covid-19. Riêng ở Moscow, đã phát hiện thêm gần 7.250 trường hợp mắc bệnh và số ca tử vong trong cùng ngày là 124, đây là mức tối đa mới kể từ đầu đại dịch. 

Như vậy, tỷ lệ tử vong ở thủ đô vượt quá 100 người trong ngày thứ hai liên tiếp. Một ngày trước đó là 114 người. Ngoài ra, gần 1.700 người phải nhập viện, 644 người đang thở máy. Một ngày trước đó, hơn 1.760 người nhập viện, hơn 730 bệnh nhân đang thở máy.

Cũng trong ngày 28/6, tại St. Petersburg đã ghi nhận tỷ lệ tử vong kỷ lục là 110 người, đây cũng là con số cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Số ca tử vong ở Nga đang tăng lên do hậu quả của COVID-19 - Ảnh 1.

Theo số liệu của Ban điều hành về ngăn ngừa và chống lây lan dịch Covid-19 của Nga, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đang gia tăng trên khắp cả nước. Nguồn: Kommersant

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết, tình hình nhiễm dịch Covid-19 ở thành phố vẫn cực kỳ phức tạp. Trong tuần qua, Moscow đã phá kỷ lục mới về số ca nhập viện, số người được chăm sóc đặc biệt, cũng như số ca tử vong do Covid-19. Do đó, hàng loạt quyết định có tính chất hạn chế đã được thông qua, bao gồm cả những quyết định liên quan đến việc tiêm chủng bắt buộc cho nhân viên dịch vụ, cũng như chỉ được đến các nhà hàng và quán cà phê đối với những công dân đã được tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Theo ông, kết quả của các biện pháp này là số lượng người đăng ký tiêm chủng tại thành phố đã tăng lên 86.000 người vào các ngày làm việc, đây là "một chỉ số tốt” (hồi tháng 5, theo chính quyền, con số này là khoảng 10.000 người). Thị trưởng Sobyanin nhắc lại rằng, Moscow đang đối phó với "một chủng vi khuẩn mới và dễ lây nhiễm hơn, rất nguy hiểm", và yêu cầu công dân "tự chăm sóc bản thân và khả năng đầu tiên là chủng ngừa."

Trong diễn biến liên quan, ngày 28/6, chính quyền Moscow đã khai trương một điểm tiêm chủng cho các lao động di cư, bằng vắc xin Sputnik Light. Ngày 29/6 sẽ mở thêm một điểm tiêm nữa. Tại mỗi điểm có hai bác sỹ và 12 y tá làm việc, có thể tiêm cho 2.000 người/ngày. Giá một liều vaccine Sputnik Light cho các lao động di cư sẽ là 1.300 rúp. Người sử dụng lao động phải trả tiền cho việc tiêm chủng.

Trước đó, ngày 27/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tiêm phòng Covid-19 cho người nước ngoài và các lao động di cư.

Ý kiến của bạn