Tin tức

Số ca nhiễm ở Ai Cập giảm trong làn sóng Covid-19 thứ 3

(VOVTV) - Bộ Y tế Ai Cập thông báo giảm thiểu số ca lây nhiễm vào mùa hè dù đang trong đợt thứ 3 của làn sóng Covid-19.

Tác giả Ngọc Thạch / VOV Cairo
07/06/2021 15:45

Bộ trưởng Bộ Y tế Ai Cập, Hala Zayed kêu gọi người dân không tập trung đông người để giảm đáng kể tỷ lệ lây nhiễm, tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, cũng như tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19. 

Bộ Y tế Ai Cập hy vọng số ca nhiễm sẽ không gia tăng trong tháng 7 và tháng 8, đồng thời tiếp tục tiêm phòng cho một số lượng lớn công dân để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương nhất nếu làn sóng Covid-19 thứ tư tiếp tục lây lan.

Số ca nhiễm ở Ai Cập giảm trong làn sóng Covid-19 thứ 3 - Ảnh 1.

Số ca nhiễm ở Ai Cập giảm trong làn sóng Covid-19 thứ 3. Ảnh: Ahramonline

Lô vaccine Sinovac đầu tiên do nước này sản xuất sẽ sẵn sàng vào ngày 15/6. Đợt đầu tiên sau đó sẽ trải qua các cuộc kiểm tra và sẽ được cung cấp cho người dân trong vòng sáu tháng. Khoảng 110.000 công dân được tiêm vaccine mỗi ngày. Hơn 3 triệu người trong số 6 triệu người đăng ký tiêm vaccine đã nhận được vaccine. Ai Cập có kế hoạch tiêm vaccine cho khoảng 40% dân số cho tới cuối năm nay.

Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn lây lan. Ai Cập đã phát hiện 801 trường hợp nhiễm Covid-19 vào ngày 6/6, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 268.000 người kể từ dịch bùng phát bắt đầu vào tháng 2 năm 2020. Tổng số trường hợp tử vong do Covid-19 cũng tăng lên 15.352 người, trong đó có 43 trường hợp tử vong trong ngày 6/6. 

Ý kiến của bạn