Tin tức

Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản tăng mạnh trở lại

(VOVTV) - Dịch Covid-19 tại Nhật Bản đang có xu hướng bùng phát trở lại khi số ca nhiễm liên tục tăng mạnh trong những ngày gần đây. Trong ngày hôm qua 6/7 số ca nhiễm mới Covid-19 tại nước này đạt hơn 45.000 ca, tăng gấp đôi so với thời điểm 1 tuần trước đó và cũng lần đầu tiên đạt mốc cao hơn 40.000 ca một ngày kể từ ngày 18/5.

Tác giả Hoàng Nguyễn / VOV Tokyo
07/07/2022 14:14

Số ca nhiễm Covid-19 trong ngày hôm qua được báo cáo gia tăng ở tất cả 47 tỉnh thành, trong đó ở Tokyo, Osaka và Kanagawa tăng hơn gấp đôi so với tuần trước.

Riêng Tokyo đã xác nhận 8.341 trường hợp, đây là lần đầu tiên trong khoảng ba tháng, số ca nhiễm mới vượt quá 8.000. Theo chính quyền thủ đô, tốc độ gia tăng các ca nhiễm mới đang tăng nhanh và số bệnh nhân nhập viện đã tăng hơn gấp đôi trong vòng nửa tháng. Trước tình hình đó, thống đốc Tokyo bà Koie cho biết sẽ tập trung vào việc hạn chế tối đa các ca tử vong.

Trước đó (30/6), chính quyền Tokyo đã phải nâng mức cảnh báo Covid-19 lên một bậc tức lên mức cao thứ hai trong thang bốn cấp độ để đối phó với sự gia tăng các ca bệnh trong hai tuần liên tiếp.

556318717777a-Covid-19-Nhat-Ba-4292-6942-1628248083.jpg

Ảnh minh họa: Reuters

Các địa phương có số ca nhiễm mới cao là tỉnh Osaka và Kanagawa với lần lượt 4.621 và 3.038. Tỉnh Fukuoka ở tây nam Nhật Bản đã được xác nhận2.366 trường hợp nhiễm mới, khiến chính quyền tỉnh này phải ban hành cảnh báo và yêu cầu người dân thực hiện triệt để các biện pháp chống lây nhiễm.

Các ca nhiễm Covid-19 đã giảm trên toàn Nhật Bản kể từ giữa tháng 5 nhưng bắt đầu gia tăng vào cuối tháng 6. Các trường hợp mới được xác nhận đã vượt quá 30.000 vào hôm 5/7, với biến thể phụ BA.5 chiếm tỷ lệ ngày càng tăng. Cho đến nay, chủng BA.5 được cho là có khả năng vượt qua khả năng miễn dịch thu được từ vắc-xin và có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng phụ BA.1 và BA.2 đã từng lây lan ở Nhật Bản trước đây. Viện Các bệnh Truyền nhiễm Quốc gia cảnh báo biến thể phụ BA.5 sẽ chiếm chủ đạo trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 7.

Trước nguy cơ của làn sóng dịch bệnh thứ 7 và việc triển khai chương trình trợ cấp du lịch trong nước dự kiến vào đầu tháng 7 như kế hoạch, chánh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu cho biết chính phủ sẽ đưa ra quyết định phù hợp sau khi đánh giá toàn diện các xu hướng lây nhiễm, bao gồm số ca mắc mới, tỷ lệ sử dụng giường bệnh, số bệnh nhân và số ca tử vong.

Nhiều khả năng Thủ tướng Kishida Fumio sẽ đưa ra quyết định có khởi động một chiến dịch quảng bá du lịch mới hay không sau khi sau cuộc bầu cử Thượng viện kết thúc vào hôm 10/7 tới và đặc biệt là có được sự tham khảo ý kiến từ hội đồng chuyên gia.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn