Tin tức

Số ca mắc mới tăng nhanh, tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia trở nên đáng lo ngại

(VOVTV) - Với số ca lây nhiễm Covid-19 tăng liên tục trong những ngày qua tại Campuchia dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nước này ghi nhận thêm 935 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong. Phó Thủ tướng Campuchia Tea Banh đã bày tỏ sự lo lắng tột cùng về tình hình dịch Covid-19 của nước này.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
06/07/2021 15:50

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Campuchia tăng lên 56.122 trường hợp, trong đó có hơn 55.600 trường hợp liên quan sự kiện cộng đồng ngày 20/2, tên gọi của đợt bùng phát bị cho là xuất phát từ vụ 4 người Trung Quốc trốn cách ly ở Phnom Penh hồi giữa tháng 2 năm 2021. Ngoài ra, kể từ khi ca Covid-19 tử vong đầu tiên được xác nhận ở Campuchia vào ngày 11/3, số người chết vì bệnh này đã tăng lên 779 trường hợp.

Số ca mắc mới tăng nhanh, tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia trở nên đáng lo ngại.jpg

Số ca mắc mới tăng nhanh, tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia trở nên đáng lo ngại

Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, sáng 6/7, Phó Thủ tướng Campuchia Samdech Tea Banh đã bày tỏ sự lo lắng tột cùng trên Facebook cá nhân của mình về tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 trong những ngày qua. Phó Thủ tướng cũng đề nghị mọi người dân, cả người đã được tiêm phòng Covid-19 cũng như người chưa được tiêm phòng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 5/7, Campuchia đã tiến hành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho gần 4,6 triệu người, đạt gần 46% kế hoạch tiêm chủng cho hơn 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn