Tin tức

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000

(VOVTV) - Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nước này hiện đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc đậu mùa khỉ ở 41 bang và vùng lãnh thổ Puerto Rico.

Tác giả Phạm Huân / VOV Washington
15/07/2022 11:05

Mỹ hiện đã ghi nhận 1.053 ca mắc đậu mùa khỉ và có 3 bang xác nhận hơn 150 trường hợp bao gồm California, New York và Illinois. Hầu hết các ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ được ghi nhận ở nam giới, những người có quan hệ tình dục đồng giới nam. Tuy nhiên các chuyên gia y tế cảnh báo bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh này.

Số ca mắc đậu mùa khỉ ở Mỹ vượt mốc 1.000 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Số ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ở Mỹ có thể thấp hơn con số thực tế khi các hoạt động xét nghiệm chưa được triển khai rộng rãi. Giới chức Mỹ hiện đang phối hợp với các phòng thí nghiệm thương mại quy mô lớn và kỳ vọng có thể tiến hành 70.000 lượt thử mỗi tuần vào cuối tháng này.

Chính phủ Mỹ đã chuyển 132.000 liều vaccine cho sở y tế một số bang bao gồm 21.000 liều cho New York và 44.000 liều cho California. Mỹ đã đặt mua 2,5 triệu liều vaccine Jynneos từ công ty Bavarian Nordic ở Đan Mạch và công ty này cho biết đã có đủ nguyên liệu để sản xuất khoảng 15 triệu liều vaccine cho Mỹ nếu được yêu cầu.

Ý kiến của bạn