Tin tức

Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại khi Campuchia ra quyết định cho phép học sinh tới trường

(VOVTV) - Số ca mắc COVID-19 đã tăng vọt trở lại trong những ngày gần đây. Ngày 11/9, Campuchia đã ghi nhận 658 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 498 trường hợp trong cộng đồng. Mặc dù một số địa phương vẫn áp dụng các biện pháp hành chính phòng chống COVID-19, nhưng một số trường học cũng đã thông báo mở cửa đón các học sinh quay trở lại trường.

Tác giả Văn Đỗ - Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
11/09/2021 15:54

Trong thời gian tháng 8 và đầu tháng 9, Campuchia ghi nhận số ca mắc COVID-19 hàng ngày chỉ khoảng 400 người, nhưng trong mấy ngày gần đây số ca nhiễm COVID-19 đã tăng vọt lên hơn 600 người và gần 700 người mỗi ngày và chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo thông báo của bộ Y tế Campuchia ngày 11/9, nước này ghi nhận thêm 658 trường hợp mắc COVID-19 và 9 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 của nước này lên 98.842 trường hợp, trong đó có 2.028 trường hợp tử vong vì dịch bệnh.

Số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại khi Campuchia ra quyết định cho phép học sinh tới trường.jpg

Số ca mắc Covid-19 tăng trở lại khi Campuchia ra quyết định cho phép học sinh tới trường

Đặc biệt, số ca nhiễm biến thể Delta đang có dấu hiệu tăng nhanh tại quốc gia Đông Nam Á này. Tính đến ngày 9/9, Campuchia ghi nhận 3.731 trường hợp nhiễm biến thể mới Delta. Trong đó, phần lớn tập trung tại thủ đô Phnom Penh với 1.256 trường hợp, tỉnh Banteay Meanchey 827 trường hợp và chỉ có tỉnh Kep là chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến chủng mới này.

Mặc dù một số địa phương vẫn đang áp dụng các biện pháp hành chính để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 nhưng một số trường học đã bắt đầu thông báo mở cửa trở lại. Ví dụ như tại thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kandal và Prey Veng, các trường học công lập và dân lập cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông thông báo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 9 tới.

Việc mở cửa trở lại của các trường học công lập và dân lập đã được chính quyền địa phương hướng dẫn theo quy trình hoạt động tiêu chuẩn của bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, cũng như các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe của bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn