Tin tức

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia vẫn tiếp tục tăng 'thẳng đứng'

(VOVTV) - Trưa 2/6, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo xác nhận có thêm 750 trường hợp bị mắc Covid-19 và có 10 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này trong 24 giờ qua.

Tác giả Văn Đỗ, Tâm Hiếu / VOV Phnom Penh
02/06/2021 16:05

Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 31.460 người mắc Covid-19 và 230 người tử vong kể từ khi dịch bệnh này bắt đầu xuất hiện vào đầu năm 2020 và bùng phát mạnh vào cuối tháng 2/2021.

Sau khoảng thời gian số ca mới giảm mạnh trong nửa đầu tháng 5 vừa qua nhờ các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả của chính quyền như: phong tỏa, cấm tụ tập đông người, giãn cách xã hội… hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia lại có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Biểu đồ ca bệnh từ ngày 20/5 đến nay đang tăng theo chiều thẳng đứng, với số ca mắc mới liên tục ở mức cao.

campuchia.jpg

Số ca mắc Covid-19 tại Campuchia vẫn tiếp tục tăng “thẳng đứng”

Bên cạnh thủ đô Phnom Penh, một số tỉnh như Banteay Meanchey, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Takeo, Prey Veng và Svay Rieng cũng phát hiện thêm nhiều ổ dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Hiện chính quyền Phnom Penh tuyên bố chưa có kế hoạch phong tỏa thành phố một lần nữa. Trong khi đó, Chính quyền tỉnh Kampot đã ban bố áp dụng lệnh giới nghiêm và cấm bán rượu, bia tại các quán bar, nhà hàng trong vòng 1 tuần bắt đầu từ hôm nay.

Trong vòng 1 tháng qua (từ 1/5 đến 1/6), lực lượng quân đội Campuchia đã tiêm vaccine Covid-19 cho gần 940.000 người (936.984 người) ở các “Vùng Đỏ” tại thủ đô Phnom Penh là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Con số này vượt xa so với dự kiến ban đầu sẽ tiêm chủng cho 520.000 người tại các khu vực này.

Campuchia hiện đang tiếp tục triển khai mở rộng chiến dịch tiêm chủng tại nhiều khu vực khác tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh, thành, đến nay đã có hơn 2,6 triệu người Campuchia được tiêm vaccine Covid-19, tương đương với hơn 26% mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người do Chính phủ đề ra.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn