Tin tức

Số ca mắc Covid-19 ở Thượng Hải tăng cao gây áp lực cho hệ thống y tế

(VOVTV) - Số ca mắc Covid-19 tăng cao ở Thượng Hải những ngày gần đây khiến hệ thống y tế của thành phố phải chịu áp lực lớn. Ủy ban Y tế thành phố Thượng Hải đã bắt đầu sử dụng một số cơ sở cách ly và điều trị tập trung, đồng thời xây dựng nhiều địa điểm mới.

Tác giả Tuấn Đạt / VOV Bắc Kinh
31/03/2022 14:43

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu mới nhất cho biết, 1.565 ca mắc Covid-19 mới và 7.090 ca mắc không triệu chứng đã được phát hiện tại Trung Quốc đại lục vào ngày 29/3. Trong đó, thành phố Thượng Hải có 326 ca và 5.656 ca không có triệu chứng. Đây là số trường hợp ghi nhận trong một ngày đạt mức cao mới tại Thượng Hải kể từ khi đợt dịch hiện tại bùng phát.

Số ca mắc Covid-19 ở Thượng Hải tăng cao gây áp lực cho hệ thống y tế - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Reuters

Thanh tra Ủy ban Y tế và Sức khỏe Thượng Hải Ngô Càn Du cho biết, ưu tiên hàng đầu của công tác phòng chống dịch hiện nay là một đợt sàng lọc axit nucleic mới, đẩy nhanh việc cách ly những người nhiễm bệnh để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm chéo.

Thượng Hải đã tổ chức xét nghiệm axit nucleic cho khoảng 9,1 triệu người ở các khu vực trọng điểm như Phố Đông, Phố Nam và khu vực lân cận. Việc xét nghiệm kháng nguyên cũng được tiến hành cho 10,87 triệu người ở các khu vực không trọng điểm và đều cho kết quả xét nghiệm bất thường ở một mức độ nhất định.

Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh ở Thượng Hải là các ca bệnh không có triệu chứng. Theo Trưởng khoa Hô hấp và các bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Hựu An Bắc Kinh Lý Động, những người mắc bệnh ở Thượng Hải chủ yếu là thanh niên và trung niên. Những người này có sức khỏe tốt, sức đề kháng mạnh và tỷ lệ tiêm chủng cao là những nguyên nhân dẫn đến các ca mắc Covid-19 không triệu chứng.

Toàn thành phố Thượng Hải sẽ tiến hành khử khuẩn trong vòng 1 tháng bắt đầu từ ngày hôm qua tại những địa điểm công cộng, như các tòa nhà văn phòng, công trường, chợ, trung tâm mua sắm, trường học...

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn