Tin tức

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Trung Quốc nới dần các biện pháp điều trị

(VOVTV) - Trước tình hình dịch Covid-19 lan rộng và tăng mạnh, Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt điều chỉnh trong phương án điều trị mới, một dấu hiệu cho thấy sự nới lỏng từng bước kiểm soát dịch ở nước này.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
16/03/2022 10:16

Kể từ đầu năm 2022, dịch Covid-19 trong cộng đồng liên tục bùng phát cục bộ tại Trung Quốc và đặc biệt tăng nhanh từ đầu tháng 3.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh, ông Mễ Phong, người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc cho biết, các trường hợp dương tính lây truyền trong nước đã tăng vọt lên hơn 15.000 chỉ từ 1/3-14/3: “Từ đầu tháng 3 đến nay, tần suất phát sinh dịch bệnh tăng lên đáng kể, số người bệnh tăng nhanh, phạm vi lây nhiễm không ngừng mở rộng và đã ảnh hưởng đến 28 tỉnh. Công tác phòng chống dịch trở nên khó khăn hơn, tình hình dịch bệnh gay gắt, phức tạp”.

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Trung Quốc nới dần các biện pháp điều trị - Ảnh 2.

Giáo viên và học sinh xếp hàng xét nghiệm axit nucleic tại một trường học ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày 15/3. Ảnh: VCG

Theo số liệu do ủy ban này công bố ngày 16/3, Trung Quốc đại lục tiếp tục báo cáo hơn 3.000 trường hợp dương tính, trong đó có 1.860 ca Covid-19 có triệu chứng và 1.194 trường hợp không triệu chứng trong cộng đồng.

Tối 15/3, Trung Quốc đã công bố “Phương án chẩn đoán và điều trị Covid-19” phiên bản thứ 9. So với các phiên bản trước, phương án mới nhất này đã được điều chỉnh đáng kể về các tiêu chí chẩn đoán, tiếp nhận, dỡ bỏ cách ly và xuất viện, cũng như theo dõi sức khỏe sau khi xuất viện.

Theo đó, các trường hợp nhẹ không còn phải điều trị tập trung tại các bệnh viện chỉ định, mà chỉ thực hiện quản lý cách ly tập trung. Người nhiễm bệnh sau khi ra khỏi diện quản lý hoặc xuất viện, chỉ cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, thay vì tiếp tục bị cách ly và theo dõi sức khỏe 14 ngày. Cách làm này không chỉ rút ngắn thời gian, mà còn cho thấy sự giảm mức độ giám sát đối với người dương tính.

Cùng với việc cho phép người dân tự xét nghiệm bằng kit test nhanh kháng nguyên, các biện pháp nới lỏng mới được đánh giá là nhằm giúp giảm gánh nặng cho các bệnh viện và nguồn lực y tế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với cuộc sống của người dân.

Bên cạnh đó, Paxlovid - thuốc điều trị dạng uống của Pfizer cũng đã được đưa vào phương án điều trị mới của Trung Quốc sau khi được phê duyệt khẩn cấp hồi tháng trước, một tín hiệu quan trọng để các nhà chức trách nước này nới lỏng các biện pháp quét sạch Covid-19 khỏi cộng đồng.

Đợt dịch mới đang tác động đến hàng loạt các thành phố lớn ở Trung Quốc, như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến... và ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế nước này, đặc biệt là ngành dịch vụ.

Theo ông Tăng Quang, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, biến thể Omicron đã làm giảm mạnh tỷ lệ tử vong và số ca bệnh nặng, trước khi nới lỏng dần các chính sách, Trung Quốc cần lấp đầy hai lỗ hổng lớn: một là mức độ bảo vệ của vaccine đang giảm dần theo thời gian sau khi tiêm chủng, thứ hai là tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi Trung Quốc đang rất thấp.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn