Tin tức

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục

(VOVTV) - Trung Quốc hôm nay (24/11) tiếp tục báo cáo số ca Covid-19 cao kỷ lục, trong khi đã có thêm một số thành phố ở nước này áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bùng phát.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
25/11/2022 12:17

Các ca Covid-19 mới trong nước ở Trung Quốc đã lập kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp, theo dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia vừa công bố sáng 25/11. Theo đó, nước này đã báo cáo 32.695 trường hợp trong ngày 24/11, trong đó có 3.041 ca có triệu chứng và 29.654 trường hợp không triệu chứng, tăng 1.551 ca so với một ngày trước đó.

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục - Ảnh 1.

Người dân quận Triều Dương, Bắc Kinh xét nghiệm PCR tại khu phố. Ảnh: Ifeng

Các đợt bùng phát lớn xảy ra ở nhiều nơi và lan rộng, trong đó nghiêm trọng nhất vẫn là Quảng Châu và Trùng Khánh. Số ca bệnh của 2 thành phố có số dân lên tới gần 19 triệu và hơn 32 triệu này, mặc dù đã giảm nhưng vẫn duy trì ở mức trên 7.500 và 6.500 trường hợp. Thủ đô Bắc Kinh báo cáo 1.860 ca, tiếp tục tăng hơn 200 trường hợp so với một ngày trước đó. Số ca dương tính với Covid-19 ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, giáp với Bắc Kinh cũng tăng gần 4 lần so với hôm trước, lên 3.197 ca ngày 24/11.

Sự tái bùng phát mạnh của Covid-19 gần ba năm sau khi đại dịch xuất hiện ở Vũ Hán, đang làm suy yếu hy vọng về việc Trung Quốc sẽ sớm nới lỏng chính sách “không Covid-19 năng động” nghiêm ngặt, bất chấp các nỗ lực về cách tiếp cận mới gần đây.

Các biện pháp siết chặt chống dịch đang tác động đến đời sống người dân ở những khu vực bị phong tỏa, cũng như sản lượng tại các công xưởng, bao gồm cả nhà máy iPhone lớn nhất thế giới ở Trịnh Châu. Giới chức Trịnh Châu đã thông báo sẽ tiến hành “quản lý di chuyển” trong 5 ngày đối với 6 triệu dân địa phương từ 0 giờ hôm nay (25/11). Trong thời gian này, việc xét nghiệm PCR sẽ được thực hiện hàng ngày tại 8 quận chính của thành phố và các khu vực nguy cơ cao sẽ thực hiện nghiêm việc yêu cầu người dân chỉ ở trong nhà. Cư dân các khu vực khác trên nguyên tắc cũng phải ở nhà.

Công ty môi giới Nomura đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 4 xuống còn 2,4%, từ mức 2,8% trước đó. Dự báo tăng trưởng cả năm 2022 cũng giảm từ 2,9% xuống 2,8%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà chính phủ nước này đề ra là khoảng 5,5%.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn