Tin tức

Singapore nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19

(VOVTV) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 24/3 cho biết, nước này đang tiến hành kế hoạch giảm bớt các quy định giãn cách về Covid-19 bao gồm dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đối với du khách đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, người dân vẫn phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Tác giả PV / VOV Bangkok
24/03/2022 15:19

Các quy định mới của Singapore sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29/3 tới, theo đó, nước này sẽ có phép 75% nhân viên có thể làm việc tại nhà được phép quay trở lại nơi làm việc. Quy mô của mỗi nhóm tập trung được tăng lên 10 người thay vì 5 như hiện tại. 

Phát biểu trên truyền hình, ông Lý Hiển Long cho biết, Singapore đã thận trọng vì không chắc chắn về tác động của chủng Omicron tuy nhiên, sau khi cân nhắc, nước này tin rằng đã sẵn sàng thực hiện một bước mới để hướng tới việc sống chung với Covid-19.

Singapore nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài ra, các biện pháp nới lỏng quan trọng của Singapore bao gồm các nhà hàng được phép bán rượu sau 22h30, các hoạt động xã hội quy mô lớn có thể được tổ chức, tiến hành tiêm chủng cho những người từ 80 tuổi trở lên và những người dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, ông Lý Hiển Long cũng khẳng định, Singapore vẫn tiếp tục thận trọng với Covid-19 vì có thể có những bất ngờ. Động thái mở cửa của Singapore dự kiến sẽ là sự thúc đẩy cần thiết cho các doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vực du lịch.

Singapore cùng với một số quốc gia khác trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam đang thực hiện các bước để cho phép du khách đã tiêm vaccine được tự do nhập cảnh thay vì việc kiểm dịch bắt buộc. Các quan chức cấp cao của nước này cho biết, họ đang tìm cách phục hồi lượng khách ở sân bay Changi về mức ít nhất 50% so với trước đại dịch thay vì chỉ 18,2% như hiện nay. Lượng khách của hãng hàng không Singapore Airlines chỉ ở mức 26% so với trước Covid-19.

Ngoài ra, Singapore dự kiến sẽ không yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi ở ngoài trời vì nguy cơ lây nhiễm thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, ở trong nhà đeo khẩu trang vẫn là điều bắt buộc.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn