Giải trí

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời

(VOVTV) - Showbiz Hàn 2020 với nhiều scandal, từ hẹn hò, kết hôn đến chia tay, ly hôn hay chuyện bắt nạt, nói xấu đều đã thành chủ đề bán tán của cộng đồng mạng năm vừa qua.

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
29/12/2020 11:28

1. Hẹn hò, kết hôn

Mở đầu năm 2020 là sự ra mắt của cặp đôi mới: Super Junior Kim Hee Chul và Twice Momo. Cụ thể, sáng ngày 2/1, SM Entertainment và JYP Entertainment đều lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm của cặp đôi cách nhau 13 tuổi. Được biết, đây là lần đầu tiên trong suốt gần 20 năm hoạt động, Hee Chul công khai hẹn hò.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 1.

Khoảng cách tuổi tác của cặp đôi Hee Chul là MoMo là 13 tuổi

Sau Kim Hee Chul thì cái tên tiếp theo của Super Junior công khai hẹn hò là giọng ca chính - Kim Ryeo Wook. Bạn gái của anh chàng là thành viên của nhóm nhạc Tahiti - Ari. Ngay khi báo chí đưa tin thì Label SJ (công ty quản lý của Super Junior) đã đưa ra thông báo: "Ryeowook và Ari là tiền bối và hậu bối thân thiết, gần đây giữa họ đã phát triển mối quan hệ lãng mạn".

Tối ngày 5/11, những người hâm mộ nhóm nhạc nữ Twice có một đêm "mất ngủ" sau khi những hình ảnh hẹn hò của mỹ nhân Chaeyoung và bạn trai được lan truyền trên mạng xã hội. Bạn trai của cô nàng đã nhanh chóng được tìm ra, đó là Jeong Seung Hyun (Chimhwasa) - một nghệ sĩ xăm hình lớn hơn cô 9 tuổi. Công ty quản lý JYP, sau đó lên tiếng: "Chúng tôi không có bất kỳ bình luận nào về tin đồn này".

Chanyeol là cái tên tiếp theo được điểm ra trong danh sách này. Ngày 19/10, công chúng bất ngờ trước việc bạn gái cũ của nam ca sĩ Chanyeol của nhóm nhạc EXO tố anh chàng lăng nhăng, không chung thủy, "ngủ lang" với nhiều cô gái và thậm chí còn chửi bới các thành viên khác của nhóm phía sau lưng. Trước vụ lùm xùm tình ái này, công ty quản lý của Chanyeol, SM Entertainment chỉ đưa ra thông báo: "Chúng tôi không có lập trường chính thức và không có gì để nói về bài đăng đó".

Ngày 27/12, truyền thông Hàn đưa tin, nữ ca sĩ Taeyeon đang hẹn hò với nam thần tượng nhóm VIXX Ravi. Được biết, Ravi kém Taeyeon 4 tuổi và quen biết nhau thông qua giới thiệu của một người bạn chung. Trước đó, Taeyeon đã từng có scandal tình ái với trưởng nhóm EXO - Baekhyun, chỉ tiếc cuộc tình không kéo dài được bao lâu do sức ép đến từ công chúng. 

Không chỉ là hẹn hò, năm 2020 cũng chứng kiến nhiều cặp "nên vợ nên chồng". Mở đầu cho năm 2020 chính là thông báo lấy vợ của giọng ca chính của EXO - Chen. Không chỉ vậy, đám cưới của Chen còn được công chúng gán cho cái mác "cưới chạy bầu" bởi vì thông tin đến quá đột ngột trong khi bạn gái lúc đó thì đã mang thai. Được biết, cô gái đó không phải người nổi tiếng. 

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 2.

Nam ca sĩ Chen hiện tại đã lên chức cha

Hỉ sự của SM không dừng tại đó, một trong những thần tượng gen 2 tài năng là Changmin của DBSK cũng thông báo kết hôn. Cụ thể, vào ngày 25/10, hôn lễ của nam thần tượng và bạn gái ngoài ngành đã được tổ chức. Thông tin đám cưới được bảo mật kỹ càng và không hề có bức hình nào của cô dâu bị lộ ra. Được biết, Changmin đã thông báo hẹn hò vào cuối năm 2019, và thông báo cưới vào đầu năm 2020. Hôn lễ của hai người được công chúng và người hâm hộ hết lòng chúc phúc. 

Tháng 6 vừa qua, nữ diễn viên Lee Yeon Hee đã lên xe hoa, trở thành "bông hoa có chủ". Mỹ nhân sinh năm 1988 được biết đến rộng rãi thông qua bộ phim "Hoa hậu Hàn Quốc". Là một trong những mỹ nhân đình đám của nhà SM Entertainment nhưng trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật cô chưa từng có scandal tình ái nào nên việc cô công bố kết hôn khiến công chúng ngỡ ngàng. Được biết, chồng của Lee Yeon Hee không phải là người nổi tiếng. 

Ngày 5/7, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Wonder Girls, Hyelim đã kết hôn. Chồng của cô là một võ sĩ taekwondo và hiện đang điều hành đội Mirme Taekwondo. Hai người quen biết nhau từ năm 2013 thông qua ông bố từng là võ sĩ của nữ thần tượng. Trước đó, cả hai đã cũng tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng của đài MBC: Lose If You're Envious.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 3.

Hyelim hạnh phúc bên chồng

Ngày 7/4, nam diễn viên So Ji Sub đã đưa mối quan hệ của anh và bạn gái kém 17 tuổi lên một tầm cao mới bằng cách đăng ký kêt hôn. Vợ của nam tài tử là Cho Eun Jung - cựu phát thanh viên. Trước đó, 5/2019, báo chí Hàn Quốc đã đưa tin về việc hẹn hò của hai người bằng những tấm hình hèn hò lãng mạn. 

2. Chia tay, ly hôn

Ngày 10/11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, "Center quốc dân" Kang Daniel và trưởng nhóm TWICE Jihyo đã chia tay nhau sau hơn 1 năm công khai hẹn hò. Lý do cho việc chia tay được đưa ra là do lịch trình bận rộn của cả hai. Được biết, Kang Daniel và Jihyo quen biết nhau qua sự giới thiệu của người đàn anh  Im Seulong (2AM). 

Ngày 28/5, Dispatch đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Lee Dong Gun và nữ minh tinh Jo Yoon Hee đã chính thức ly hôn sau 3 năm chung sống. Trước đó, tháng 2/2017, cả hai công khai hẹn hò, 3 tháng sau thì kết hôn. Đến tháng 12/2017, Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee đã chào đón con gái đầu lòng. Được biết, Jo Yoon Hee có được quyền nuôi con.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 4.

Ảnh cưới Lee Dong Gun, Jo Yoon Hee. Ảnh: Dispatch.

Nữ diễn viên nổi tiếng Hwang Jung Eum đã khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi tuyên bố ly hôn với chồng sau hơn 4 năm chung sống. Theo đó, cô đã nộp đơn ly hôn lên tòa án vào ngày 3/9. Vào năm 2016, Hwang Jung Eum thông báo kết hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ khi đây đang là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Người chồng của cô là Lee Young Don, một doanh nhân có tiếng. 

Cuối năm, truyền thông Hàn Quốc lại xôn xao đưa tin, nữ diễn viên Chae Rim cùng người chồng thứ 2 - Cao Tử Kỳ chính thức ly hôn. Trước đó, cặp đôi đã sống ly thân gần 2 năm. Hai người trước đó đã quen biết nhau thông qua một bộ phim Trung Quốc và kết hôn vào tháng 12/2014. 

3. Bắt nạt

Ngày 3/7, những ai yêu mến Kpop không khỏi ngỡ ngàng khi biết được sự thật ẩn sau vầng hào quang của thần tượng Hàn Quốc. Ngày hôm đó, cựu thành viên của nhóm nhạc AOA, Kwon Mina đã đăng tải bài viết lé hộ nguyên nhân rời nhóm ngày đó của cô. Theo đó, Kwon Mina đã bị trưởng nhóm Jimin bắt nạt suốt 10 năm đến mức trầm cảm và nhiều lần tự tử không thành. Điều này khiến cho công chúng Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ, Jimin từ đó tuyên bố rời nhóm và giới giải trí trong khi Kwon Mina tiếp tục được điều trị tâm lý vì những tổn thương tích tụ từ quá khứ.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 5.

Kwon Mina tố trưởng nhóm AOA đã bắt nạt mình suốt 10 năm

Sau Kwon Mina, cựu thành viên nhóm nhạc ILUV Shin Min Ah cũng lên tiếng tố cáo các thành viên khác trong nhóm bắt nạt mình. Tuy nhiên, lời buộc tội của cô đã bị công ty quản lý nhanh chóng bác bỏ. Cuối cùng, nhóm ILUV sau đó đã được đổi tên thành BOTOPAC nhưng cho đến nay vẫn chưa ra mắt công chúng.

4. Vạ miệng

Vào ngày 1/4, nam thần tượng nổi tiếng Kim Jae Joong khiến công chúng và người hâm mộ hoang mang, lo lắng khi thông báo mình bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, sau đó không lâu, anh đã lên tiếng đính chính đó là lời nói dối nhân ngày Cá tháng tư. Lúc này công chúng trở nên phẫn nỗ trước trò đùa ngu ngốc của nam thần tượng, nhất là khi tình hình dịch bệnh đang khó kiểm soát ở Hàn Quốc. Kim Jae Joong sau đó đã lên tiếng xin lỗi những vẫn nhận về nhiều chỉ trích. 

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 6.

Kim Jae Joong đã lên tiếng xin lỗi vì trò đùa quá đáng của mình

Ngày 29/02, ca sĩ Hongbin của nhóm nhạc VIXX cũng bị công chúng chỉ trích nặng nề với sự cố "vạ miệng" lúc say xỉn. Ngày hôm đó, nam ca sĩ đã có buổi livestream trong trạng thái không tỉnh táo và có những phát ngôn chê bai tiền bối cùng nhiều nhóm nhạc khác. Điều này, không chỉ khiến người hâm mộ của các nhóm nhạc đó mà còn rất nhiều người khác không thể chấp nhận nổi. Sau đó, Hongbin đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình. 

Ngày 11/10, đoạn clip ghi lại bài phát biểu của nhóm nhạc nổi tiếng BTS khi nhận giải James A.Van Fleet được lan truyền trên MXH Trung Quốc gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, nhóm trưởng RM đã bày tỏ lòng cảm ơn tới người lính đã giúp Hàn Quốc trong cuộc chiến với Triều Tiên. Trong khi, tại thời điểm đó Trung Quốc đã hỗ trợ cho Triều Tiên. Vấn đề chính trị nhạy cảm này đã làm mất lòng người dân xứ Trung khiến họ bắt đầu lên tiếng tẩy chay nhóm nhạc BTS.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 7.

BTS chị fan Trung tẩy chay do phát ngôn về chính trị nhạy cảm

4. Ăn chơi, tụ tập khi dịch Covid-19 bùng phát

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đặt ra các lệnh cấm tụ tập đề phòng tránh sự lây lan của virus. Trong thời gian này, có rất nhiều idol, thần tượng Hàn Quốc dính phải chỉ trích khi bỏ qua sự khuyến cáo của Chính phủ để tụ tập.

Tháng 5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc Song Mino, thành viên của nhóm nhạc WINNER đã phớt lờ cảnh báo của Chính phủ mà tham gia biểu diễn tại một club ở Gangwon. Sau đó, đại diện của club chia sẻ: "Mino chỉ tiện đường nên ghé qua chơi, hoàn toàn không đến club với mục đích biểu diễn." Tuy vậy, hành động của nam thần tượng cũng nhận về không ít lời chê trách của công chúng. 

Cũng trong tháng 5 vừa qua, 4 idol hàng đầu Hàn Quốc được phát hiện là đến bar ở Itaewon giữa dịch Covid-19. Những idol đó bao gồm: BTS Jungkook, SEVENTEEN Mingyu, NCT Jaehyunn và ASTRO Cha Eun Woo. Sau đó, cả 4 người đều đã viết thư tay bày tỏ sự hối hận và xin lỗi công chúng vì sai xót của bản thân.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 8.

4 thần tượng bị công chúng Hàn chỉ trích vì không tuân thủ các biện pháp an toàn mùa dịch

Ngày 7/5, truyền thông Hàn đưa tin, mộ nữ idol đã đến quán bar đồng tính ở Itaewon. Đây cũng là nơi phát hiện ra bệnh nhân từng dương tính với Covid-19, biến Itaewon thành ổ dịch của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Danh tính của thần tượng sau đó được công khai, chính là Park Gyu Ri, cựu thành viên của nhóm nhạc nữa nổi tiếng Kara. 

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 9.

Park Gyu Ri bị phát hiện đã có mặt ở quán bar cùng thời điểm với bệnh nhân nhiễm Covid-19

Chưa hết, vẫn trong tháng 5, hoàng loạt các mỹ nhân có tiếng của Kpop trở thành tâm điểm của chỉ trích khi tham gia buổi tiệc được tổ chức ở Itaewon vào ngày 9/5. Những người tham gia buổi tiệc bao gồm: Nữ diễn viên Lee Min Jung, T-ara Hyomin, bạn gái tin đồn của G-Dragon - Lee Joo Yeon, Kim Hee Jung và Im Ji Hyun - một CEO thời trang có tiếng.

5. Đâm chết người

Nam ca sĩ Lim Seulong (2AM) bị điều tra về tội gây tai nạn giao thông. Theo Hankyung đưa tin, nam thần tượng đã lái xe đâm chết người trong khi đang điều khiển xe dưới thời tiết mưa to, gió lớn. Sau khi tai nạn xảy ra, Lim Seolong đã được đưa tới đồn cảnh sát để lấy lời khai. Được biết, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người đi bộ đã cố tình sang đường khi vẫn còn tin hiệu đèn đỏ. 

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 10.

Nam ca sĩ Lim Seulong lái xe gây tai nạn chết người

6. Idol chửi mắng nhân viên

Cuối tháng 10, một stylist có thâm niên 15 năm, được nhiều idol Hàn Quốc coi trọng, Kang Kook Hwa đã đăng bài tố cáo một nữ thần tượng đã có hành động chửi mắng cô với lời lẽ cay độc, miệt thị. Nữ stylist vô cùng ngỡ ngàng khi đây là lần đầu tiên cô bị đối xử như vậy, bởi cô đã phải ngồi im lặng trước cơn 'thịnh nộ" của nữ idol trong suốt 20 phút. 

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 11.

Irene bị chỉ trích nặng nề về thái độ "ngôi sao"

Trong khi công chúng đang đoán già, đoán non thì mỹ nhân của nhóm nhạc Red Velvet Irene đã đăng bài viết xin lỗi. Tuy nhiên, công chúng vẫn hết lời chỉ trích cô nàng và yêu cầu cô rời nhóm để tránh làm ảnh hưởng đến các thành viên khác. Đặc biệt là sau khi bài viết của stylist Kang Kook Hwa đăng tải, đã có nhiều người làm việc trong giới giải trí nhất "like" như một động thái ngầm khẳng định "thái độ tồi" của Irene. Được biết, nữ stylist có bản ghi âm lại những lời "chửi bới" của nữ thần tượng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không công khai và dừng mọi việc lại trong yên ấm. 

7. Scandal "săn gái"

Sự việc bắt nguồn từ việc nam diễn viên Joo Jin Mo bị hack điện thoại khiến thông tin trong đó bị rò rỉ ra ngoài. Hacker ban đầu muốn thương lượng với nam diễn viên để đổi "bí mật" lấy tiền nhưng không được Joo Jin Mo đồng ý. Sau đó, hàng loạt cá tin nhắn với nội dung chơi bời, tiệc rượu, săn giá của nam diễn viên đã bị hacker tung ra.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 12.

Jang Dong Gun (trái) và Joo Jin Mo là bạn thân

Người bị ảnh hưởng tiếp theo sau khi tin nhắn bị lộ chính là nam tài tử Jang Dong Gun. Được biết, Joo Jin Mo đã nhắn tin giới thiệu, "chào hàng" các em gái của Jang Dong Gun. Thậm chí, tin nhắn Jang Dong Gun gợi mở về việc tổ chức buổi tiếc 18+ với các cô nàng cũng được công khai. 

Công chúng còn nhận ra rằng, thời điểm mà các quý ông này rủ nhau "săn gái" chính là lúc vợ của Jang Dong Gun đang mang thai bé thứ 2. Điều này đã khiến công chúng vô cùng phẫn nộ và không tiếc lời chỉ trích họ. 

8. Thần tượng sử dụng cần sa, thuốc cấm

Ngày 17/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về một ngôi sao Hallyu nổi tiếng bị triệu tập với tội danh buôn lậu thuốc cấm từ nước ngoài. Người đó chình là nữ ca sĩ BoA. Theo đó, BoA bị triệu tập với tư cách là nghi phạm bởi Văn phòng Công tố Quân Trung tâm Seoul vì tội buôn chất cấm từ nước ngoài về. Được biết, nữ ca sĩ đã mang Zolpidem, một loại thuốc hướng thần bị cấm ở Hàn Quốc dưới tên một nhân viên của công ty.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 12.

BoA bị phát hiện đã mang chất cấm từ nước ngoài về

Tuy các loại thuốc trên được kê theo đơn để phục vụ việc trị bệnh của cô nhưng trong đó có nhiều loại đã vượt quá liều lượng cho phép của luật pháp Hàn Quốc. Ngay sau đó SM Entertainment (công ty quản lý của BoA) đã đưa ra thông báo, sự việc xảy ra do sai lầm từ một nhân viên đến từ chi nhánh nước ngoài. Người nhân viên này đã không có nhiều kiến thức về thương mại, hải quan, điều đó khiến cho sự cố không đáng có xảy ra.

Showbiz Hàn 2020: "Drama" ngập trời - Ảnh 13.

Nâm thần tượng Jung Il Hoon đã chi 2 tỷ để sử dụng cần sa

Tối ngày 21/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam ca sĩ Jung Il Hoon của nhóm nhạc BTOB bị phát hiện mua cần sa bằng tiền ảo và thường xuyên sử dụng chúng. Theo Channel A đưa tin: Thông qua lời việc theo dõi tài khoản và lời khai của đồng bọn, nam ca sĩ Jung Il Hoon của nhóm nhạc BTOB đã bị cảnh sát bắt quả tang khi mua cần sa bằng tiền ảo và sử dụng chúng được 4 đến 5 năm nay. Lần sử dụng gần đây nhất của nam thần tượng là vào năm ngoái.

Và con số mà nam thần tượng này chi cho việc hút cần sa của mình là hơn 100 triệu won, tương ứng với khoảng 2,1 tỷ đồng.

Ý kiến của bạn